Nữ thợ sơn bị tàu hỏa đâm chết, để lại 2 con thơ

12/01/2017 13:41 GMT+7

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 ngày 12.1 khiến một nữ thợ sơn nhà thiệt mạng để lại 2 đứa con thơ.

Vào thời điểm trên chị Hà Thị Hòa (32 tuổi, quê ở P.Hương Chữ, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe máy mang biển số 75D1-19843 đi băng qua đường sắt giao đường dân sinh vào làng Quê Chữ, P.Hương Chữ thì va chạm với đoàn tàu SE1 chạy hướng Bắc  - Nam rồi bị tàu hỏa kéo lê một đoạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ tai nạn Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Hương Trà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với nhân viên đường sắt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chị Hòa đã có 2 con nhỏ. Sáng 12.1 chị đi sơn nhà thuê ở Hương Chữ thì gặp nạn.

Vụ tai nạn khiến khiến đoàn tàu SE1 dừng một thời gian ngắn, sau đó tiếp tục hành trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.