Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng

23/11/2017 13:42 GMT+7

Sáng 23.11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định phân công nhiệm vụ cấp ủy viên đối với ông Đào Tấn Bằng, Chánh văn phòng Thành ủy và ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng.

Theo các quyết định, ông Đào Tấn Bằng thôi giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy đến nhận công tác tại Đảng ủy các Khu công nghiệp Đà Nẵng; chỉ định ông Bằng vào Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2015 - 2020).
Ông Lương Nguyễn Minh Triết thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy.
Ông Minh Triết 41 tuổi, quê Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và có bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
Trước khi được điều động làm Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, ông Minh Triết từng trải qua các cương vị Bí thư Thành đoàn TP.Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng.
Phát biểu tại buổi công bố, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác ông Bằng vì nhiều đóng góp trong công tác tham mưu, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả của Văn phòng Thành ủy.
Ông Trí cho biết do yêu cầu phát triển của Đà Nẵng, dự kiến sắp tới đây, Thủ tướng Chính chủ sẽ phê duyệt quy hoạch thành lập mới một số khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn nên Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tăng cường một Thành ủy viên về làm bí thư nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo các KCN trên địa bàn.
Trong sáng cùng ngày, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định điều ông Ngô Xuân Thắng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao Động TP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.