Phấn đấu 70% lao động nông thôn có việc làm sau khi đào tạo

16/04/2011 01:25 GMT+7

(TNO) Chiều 15.4, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện thí điểm Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo đề án, năm 2010, toàn quốc đã tổ chức dạy nghề cho 21.178 lao động nông thôn theo hình thức: vùng chuyên canh, theo làng nghề, theo đặt hàng của các doanh nghiệp, thí điểm cấp thẻ học nghề nông thôn, thí điểm mô hình khuyến nông đào tạo nghề lao động nông thôn và thí điểm hỗ trợ lao động nông thôn học nghề.

Ban chỉ đạo nhận định, năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch 5 năm (2011-2015) vì vậy phấn đấu hỗ trợ dạy nghề và đặt hàng dạy nghề cho khoảng 500.000 lao động nông thôn theo chính sách của đề án. Đặc biệt, phải có ít nhất 70% số lao động này có việc làm sau khi đào tạo.

Tại hội nghị, nhiều địa phương kiến nghị Chính phủ và Ban chỉ đạo đề án cần sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ cho lao động nông thôn như chính sách đối với hộ cận nghèo, tăng mức phí hỗ trợ cho lao động, cho phép đầu tư xây dựng trung tâm dạy nghề kiểu mẫu...

H.Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.