Bị chém chết vì xích mích nhỏ tại quán karaoke

09/08/2016 17:56 GMT+7

Công an quận Ngô Quyền đang phối hợp cùng Công an TP.Hải Phòng điều tra vụ một người bị chém tử vong tối 8.8 tại khu vực quán karaoke MJM số 24 Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 8.8, tại khu vực trước quán karaoke MJM kể trên, Phạm Minh Đức (30 tuổi, trú tại số 10/67 Chợ Con, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) và Vũ Tiến Dương (39 tuổi, trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) xảy ra mâu thuẫn cá nhân. Sau đó, Dương cùng nhiều thanh niên đi cùng đã đánh hội đồng anh Đức bằng dao kiếm.
Bị trọng thương, anh Đức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng với nhiều vết thương, trong đó có vết đứt động mạch chủ ở đùi trái, sau đó đưa lên Bệnh viện 108 thì tử vong.
Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền cho biết, đây là vụ án phức tạp, với nhiều đối tượng cùng tham gia, Công an quận Ngô Quyền, cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hải Phòng đang triệu tập các đối tượng liên quan, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ người đã gây ra cái chết của anh Đức. Cơ quan Công an sẽ thông tin lại sau khi có kết quả điều tra.
Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 5.8, tại khu vực tổ dân phố số 8, Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP.Hải Phòng cũng xảy ra một vụ trọng án. Anh Đỗ Phương Duy (21 tuổi, ở khu Phương Lung, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh đến nhà bạn ở đây chơi thì bị một số đối tượng dùng hung khí tấn công. Nạn nhân sau đó cũng tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an quận Hải An đang điều ra vụ việc và truy bắt hung thủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.