Đâm chết bạn nhậu, lãnh án chung thân

15/09/2014 14:51 GMT+7

(TNO) Sáng nay 15.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Sú Sanh Bảo Toàn (31 tuổi, quê Lâm Đồng) tù chung thân về tội 'Giết người'.

Thách đố... đâm chết bạn, lãnh án chung thân
Bị cáo Toàn tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 26.1.2014, Toàn, Phạm Anh Tuấn (33 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM), cùng một số người bạn làm chung đi nhậu và hát karaoke tại quán N.M (quận 9, TP.HCM). Trong khi hát giữa Toàn và Tuấn xảy ra mâu thuẫn. Tuấn đánh vào mặt và bụng của Toàn nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Tuấn gọi điện thoại khiêu khích và rủ Toàn đến bãi xe Hoàng Long ở quận 9, TP.HCM, để đánh nhau. Khi Toàn đến bãi xe Hoàng Long, Tuấn giơ tay lên định đánh Toàn thì Toàn đã nhanh tay lấy dao trong túi áo đâm vào ngực của Tuấn.

Sau khi gây án, Toàn bắt xe ôm về nhà mẹ ở quận Bình Tân, TP.HCM để trốn.

Tuấn tử vong do vết thương nặng. Khi biết tin Tuấn tử vong, Toàn đến cơ quan chức năng đầu thú.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên tuyên phạt Toàn tù chung thân và bồi thường cho gia đình bị hại 123 triệu đồng.

Tin, ảnh: Đỗ Nguyễn

>> Đâm bạn nhậu rồi bỏ trốn
>> Tạm giữ hình sự kẻ hiếp dâm bạn nhậu 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.