Khởi tố nguyên Phó chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đà Lạt

24/06/2011 01:55 GMT+7

Ngày 23.6, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về hành vi “ra quyết định trái pháp luật” đối với ông Nguyễn Long Vân, Phó trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Đà Lạt.

Tiếp đó, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của ông Vân tại 02/B2 Trần Nhân Tông, P.8, TP Đà Lạt và nơi làm việc tại trụ sở Chi cục THADS Đà Lạt; thu giữ một số tài liệu liên quan.

Theo cơ quan điều tra, năm 2008, ông Vân được phân công thi hành 2 bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật của TAND TP Đà Lạt, trong đó có liên quan đến tài sản tại nhà 357 Phan Đình Phùng, P.2, TP Đà Lạt. Trong quá trình thực hiện 2 bản án, ông Vân đã ra quyết định thành lập hội đồng định giá tài sản không đủ thành phần theo quy định pháp luật dẫn đến việc định giá không đúng, gây thiệt hại cho người phải thi hành án gần 17 tỉ đồng. Một số cán bộ có liên quan cũng đang bị xem xét trách nhiệm.

Lâm Viên - Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.