Khởi tố vụ chống người thi hành công vụ tại mỏ quặng titan

26/03/2014 15:45 GMT+7

(TNO) Ngày 26.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Thuận Nam (Ninh Thuận) ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu vực tận thu quặng titan của Công ty TNHH MTV Quang Thuận (gọi tắt Công ty Quang Thuận) ở thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, H.Phước Nam.

(TNO) Ngày 26.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Thuận Nam (Ninh Thuận) ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu vực tận thu quặng titan của Công ty TNHH MTV Quang Thuận (gọi tắt Công ty Quang Thuận) ở thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, H.Phước Nam.

Khởi tố vụ chống người thi hành công vụ
Kho thiết bị của công ty bị đốt cháy

Cơ quan CSĐT Công an H.Thuận Nam đang tiến hành điều tra, xác minh các đối tượng tham gia để tiến hành khởi tố bị can theo quy định.

Theo báo cáo nhanh của Huyện ủy Thuận Nam, sáng 20.3, Công ty Quang Thuận tiến hành việc dựng rào chắn ngăn cát bay, tưới nước trồng cây xanh khu vực khai thác quặng titan thì ông Dương Văn Phước và Đỗ Văn Đức (cùng ngụ thôn Sơn Hải) dùng loa cầm tay kêu gọi, xúi giục khoảng 60 người dân địa phương đến đập phá tài sản, máy móc và ngăn chặn, hành hung công nhân của Công ty Quang Thuận.

Khi lực lượng công an, dân phòng đến hiện trường giải quyết thì bị đám đông tấn công làm 4 người bị thương.

Sau đó, liên tiếp trong các ngày từ 22 - 25.3, nhóm người này tiếp tục đến khu vực mỏ đánh đuổi công nhân, phá tài sản và dùng xăng châm lửa đối cháy rụi văn phòng mỏ, nhà ở công nhân… gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Khởi tố vụ chống người thi hành công vụ  2
Nhà làm việc của công ty bị đập phá - Ảnh: Thiện Nhân

Năm 2012, UBND tỉnh Ninh Thuận cấp phép cho công ty thực hiện dự án khai thác, tận thu titan - zicon, trên diện tích 83,7 ha tại khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 thuộc thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh.

Do chưa hoàn tất thủ tục pháp lý nhưng công ty này tiến hành khai thác, làm sụt mạch nước ngầm, gây sạt lở nên UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu tạm dừng khai thác.

Ngày 3.4.2013, UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản cắt giảm diện tích khai thác titan của công ty này xuống còn 19,32 ha và cho phép tiến hành khai thác.

Chiều 19.3.2014, UBND xã Phước Dinh tổ chức họp dân và thông báo công ty sẽ khai thác titan trở lại thì xảy ra vụ việc.

Theo chính một số người dân tham gia đập phá tài sản "bộc bạch" thì nếu để Công ty Quang Thuận khai thác sẽ gây ô nhiễm môi trường và làm tụt nguồn nước ngầm.

Ông Hà Bửu Phong, Giám đốc Công ty Quang Thuận thì cho biết đơn vị đã khắc phục hậu quả và tiến hành thực hiện các giải pháp về môi trường, nguồn nước theo đúng yêu cầu của Bộ TN-MT trong khai thác tận thu titan.

 Thiện Nhân

>> Bắt nghi can chống người thi hành công vụ
>> Khởi tố 100 phạm nhân chống người thi hành công vụ
>> Tạm giữ 15 đối tượng chống người thi hành công vụ
>> Khởi tố kẻ chống người thi hành công vụ
>> Khai thác cát trái phép còn chống người thi hành công vụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.