Trạm trưởng và các nhân viên bị đình chỉ công tác

11/04/2007 10:16 GMT+7

Việc hàng trăm cây gỗ quí của rừng phòng hộ Phước Thuận bị tàn phá, gây thiệt hại lớn về môi sinh, môi trường và phòng chống chắn gió vùng ven biển nhưng cơ quan chức năng bảo vệ rừng vẫn thờ ơ đã gây bất bình trong dư luận địa phương. Ngày 10.4, ông Trần Ngọc Thới, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh thụ lý điều tra về việc này.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Hạt kiểm lâm huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ điều tra, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội khai thác gỗ trái phép và chuyển hồ sơ cho công an huyện Xuyên Mộc điều tra.

Hiện tại, ông Nguyễn Văn Dũng - Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng phòng hộ Phước Thuận và các nhân viên trạm đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra. 

N.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.