Phát hiện 135 cây cần sa được trồng 'xen canh' trong rẫy mì

14/09/2017 21:30 GMT+7

Cơ quan chức năng phát hiện 135 cây cần sa cao từ 20 - 30 cm được trồng xen trong rẫy mì có diện tích khoảng 2000 m 2 .

Ngày 14.9, công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phát hiện số lượng lớn cây cần sa trồng xen trong rẫy mì của người dân tại xã Ia Mơr, H.Chư Prông.

tin liên quan

Phát hiện 370 cây cần sa trong rẫy cà phê
Ngày 16.10, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết vừa phát hiện một vụ trồng cây cần sa tại rẫy cà phê của ông Nguyễn Công Sơn (45 tuổi) trú tại thôn 9, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút.
Qua công tác tuần tra, trinh sát lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng đang trồng cần sa tại rẫy mì thuộc khu vực suối Lốp (xã Ia Mơr).
Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng liền chạy trốn, bỏ lại một xe máy BS 47P1 - 151.51 và 1 máy bơm nước mini.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 135 cây cần sa cao từ 20 đến 30cm được trồng xen trong rẫy mì có diện tích khoảng 2000 m2.
Rẫy mì trồng cần sa Ảnh: Công an Gia Lai cung cấp
Qua làm việc, cơ quan điều tra xác định rẫy mì trên do hai đối tượng chưa rõ lai lịch thuê lại của ông Siu Đuýt (53 tuổi, trú tại làng Suối Khỏa, xã Ia Mơr).
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm đếm, vẽ sơ đồ hiện trường, tịch thu số cây cần sa trên để phục vụ điều tra.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.