Phát hiện hơn 18.000 sản phẩm nhập lậu gắn nhãn mác Trung Quốc

05/10/2017 15:35 GMT+7

Cơ quan chức năng phát hiện 1 kho hàng nhập lậu với hơn 18.000 sản phẩm như đồ chơi trẻ em, đèn pin, máy sấy tóc, đồng hồ và đồ gia dụng.

Ngày 5.10, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với cơ quan quản lý thị trường tiến hành kiểm tra cơ sở Trọng Tín (P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương), phát hiện số lượng lớn hàng lậu.

tin liên quan

Buôn lậu thả cửa hoạt động ở lối mở vùng biên
Trong khoảng gần một tiếng, có cả chục xe hàng lậu tràn qua biên giới Việt - Trung tại lối mở Thanh Lòa (xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Thời gian hoạt động cả ngày lẫn đêm. 
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 18.000 sản phẩm như đồ chơi trẻ em, đèn pin, máy sấy tóc, đồng hồ và đồ gia dụng. Các loại hàng hóa được để trong bao tải, thùng giấy, có in chữ và nhãn mác bằng tiếng Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là ông Bùi Văn Trọng (31 tuổi) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của toàn bộ số sản phẩm nói trên.
Sản phẩm máy sấy tóc nhập lậu Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Khai nhận với công an, ông Trọng cho biết mình đã đến khu vực biên giới với Trung Quốc ở tỉnh Lào Cai, thu mua các loại hàng hóa từ những người mang vác hàng lậu. Sau đó, ông Trọng thuê xe tải chở từ Lào Cai về tập kết ở cơ sở Trọng Tín để bán ra thị trường.
Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa, đồng thời lập hồ sơ xử lýông Trọng về hành vi tàng trữ, kinh doanh hàng hóa nhập lậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.