Phát hiện thi thể bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ ven đường

14/10/2015 18:05 GMT+7

(TNO) Khoảng 7 giờ ngày 14.10, một số người dân phát hiện một hộp nhựa tại khu đất trống trên đường Trần Huy Liệu (TP.Nam Định, Nam Định), bên trong là thi thể trẻ sơ sinh khoảng 7 tháng tuổi.

(TNO) Khoảng 7 giờ ngày 14.10, một số người dân phát hiện một hộp nhựa tại khu đất trống trên đường Trần Huy Liệu (TP.Nam Định, Nam Định), bên trong là thi thể trẻ sơ sinh khoảng 7 tháng tuổi.

Chuyển thi thể thai nhi đi chôn cất - Ảnh: Văn ĐôngChuyển thi thể thai nhi đi chôn cất - Ảnh: Văn Đông
Sáng 14.10, người dân ở khu vực đường Trần Huy Liệu phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh tại khu đất trống.
Chị Nguyễn Thị Thảo sống ở gần khu vực này cho biết, khoảng 7 giờ cùng ngày, một số người đi ngang qua khu đất này nhìn thấy một chiếc hộp nhựa để bên gốc cây đu đủ. Khi mở ra xem, người dân hoảng hốt phát hiện bên trong có một thi thể bé trai khoảng 7 tháng tuổi nên đã báo cho cơ quan chức năng.
Công an TP.Nam Định đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi. Đến 12 giờ cùng ngày (14.10), cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã chuyển thi thể bé trai về nghĩa trang chôn cất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.