Phát hiện xe du lịch chở đầy động vật hoang dã

30/11/2015 18:30 GMT+7

Hàng chục cá thể động vật hoang dã được vận chuyển trên xe du lịch vừa bị Công an Quảng Trị phát hiện và chặn đứng khi đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Hàng chục cá thể động vật hoang dã được vận chuyển trên xe du lịch vừa bị Công an Quảng Trị phát hiện và chặn đứng khi đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Trên chiếc xe du lịch này chở theo 90 kg động vật hoang dã, với nhiều cá thể Ảnh: Nguyễn PhúcTrên chiếc xe du lịch này chở theo 90 kg động vật hoang dã, với nhiều cá thể Ảnh: Nguyễn Phúc
Hôm nay, 30.11, Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay đã hoàn tất bàn giao phương tiện và tang vật của một vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép cho lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Quảng Trị) tiếp tục điều tra làm rõ.
Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 29.11, trên Quốc lộ 1, đoạn qua H.Gio Linh, tổ Tuần tra kiểm soát 8.1 (Phòng CSGT) phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang BKS 75A - 042.31 theo hướng từ nam ra bắc, có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.
Phát hiện xe du lịch chở đầy động vật hoang dã 2Lực lượng chức năng cân số động vật hoang dã - Ảnh: Nguyễn Phúc
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có nhiều bao, hộp nhựa được bao phủ bằng các bao tải và che đậy bằng bạt. Khi mở ra, có 3 con tê tê, 11 con rùa, 21 con hon, 6 con chồn (tổng cộng hơn 90 kg). 
Lái xe Nguyễn Văn Thông (48 tuổi, trú tại P. An Cựu, TP. Huế, Thừa Thiên- Huế) và chủ hàng là bà Hoàng Thị Luyến (45 tuổi, trú tại xã Sơn Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số động vật hoang dã này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.