Phúc thẩm vụ tham nhũng ở ALC II: Giảm 1 án tử hình

08/04/2015 14:38 GMT+7

(TNO) Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Lộc (49 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Giám định, thẩm định Việt Nam), giảm từ án tử hình xuống án chung thân.

(TNO) Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án tử hình đối với Vũ Quốc Hảo (59 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cho thuê tài chính II - ALC II) về tội 'tham ô'.

Vụ tham nhũng ALC 2: Nguyên giám đốc ALC II nhận án tửCác bị cáo đứng nghe tuyên án
Trong vụ án này, các bị cáo đều bị truy tố về tội “tham ô tài sản”.
Các bị cáo được Hội đồng xét xử giảm án gồm: Hoàng Lộc (49 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Giám định, thẩm định Việt Nam) từ án tử hình xuống chung thân; Lê Phúc Đức (nguyên trưởng phòng thẩm định, Công ty cổ phần Giám định, thẩm định Việt Nam) từ án chung thân còn 20 năm tù.
Các bị cáo bị tuyên y án mức án tử hình gồm: Vũ Quốc Hảo và Phạm Minh Tuấn (56 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cát Long Hải).
Các bị cáo bị tuyên y án chung thân gồm: Vũ Đức Hòa (nguyên giám đốc công ty Cát Long Hải), Lê Thị Minh Huệ (nguyên kế toán trưởng Công ty Cát Long Hải), Nguyễn Văn Tài (nguyên phó tổng giám đốc ALC II).
Hội đồng xét xử cũng tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm với Phạm Xuân Nghị (nguyên trưởng phòng cho thuê tài chính) 20 năm tù, Đinh Nguyên Tý (nguyên phó phòng cho thuê tài chính) 16 năm tù, Nguyễn Văn Thọ (nguyên phó trưởng phòng cho thuê tài chính) 18 năm tù, Phùng Văn Đồng (nguyên phó phòng kinh doanh 1) 15 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, tháng 11.2006, ông Vũ Quốc Hảo được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc điều hành ALC II. Ngoài ra, ông Hảo thành lập thêm Công ty cổ phần Cát Long Hải và giao cho các cổ đông là Phạm Minh Tuấn, Vũ Đức Hòa đứng tên trên danh nghĩa.
Để có tiền đầu tư kinh doanh bất động sản và giải quyết nợ xấu cho một số đối tác, ông Hảo đã dùng thiết bị lặn Tinro 2 của Công ty Cát Long Hải để nâng khống giá rồi bán lại cho ALC II nhằm hợp pháp hóa việc giải ngân tiền.
Vì thiết bị này không có giấy tờ đăng ký, đăng kiểm về hàng hải, ông Hảo đã bàn với Phạm Minh Tuấn thuê tàu vận chuyển thiết bị này ra Hải Phòng, rồi cố tình cho hải quan bắt giữ, bán đấu giá để mua lại với giá 100 triệu đồng.
Khi có giấy tờ hợp pháp, ông Hảo chỉ đạo Tuấn liên hệ với Hoàng Lộc (nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần giám định, thẩm định Việt Nam - Vivaco) nhằm thẩm định, nâng khống giá thiết bị tàu lặn từ 100 triệu lên đến 130 tỉ đồng để bán lại cho ALC II.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.