Phun thuốc diệt cỏ vào vườn rau của hàng xóm làm 6 người ngộ độc

10/03/2017 09:46 GMT+7

Công an H.An Dương (TP.Hải Phòng) đang điều tra vụ việc 6 người là công nhân cơ sở nhôm kính Trung Kiên (478 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, H.An Dương) bị ngộ độc bất thường.

Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt, giúp việc tại cơ sở này, sáng 7.3, bà ra vườn rau tự trồng ven đường hái rau diếp về chuẩn bị bữa cơm trưa.
Sau khi ăn, bà Nguyễn Thị Thanh Tú (57 tuổi, chủ cơ sở), anh Lê Khắc Tiệp (34 tuổi, con bà Tú) cùng 3 công nhân và bà Nguyệt có biểu hiện ngộ độc, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp (TP.Hải Phòng). Trong khi đó, phần rau còn lại héo rũ, nghi bị phun thuốc diệt cỏ.
Nhận được tin báo, Công an H.An Dương đã vào cuộc và triệu tập hàng xóm của cơ sở là ông Đỗ Danh Biên, vốn hay cho chó đi vệ sinh vào vườn rau và bị bà Nguyệt nhắc nhở.
Bước đầu, ông Biên khai mua thuốc diệt cỏ và tối 6.3 đã cùng con trai là Đỗ Hoàng Long (25 tuổi) phun vào vườn để phá rau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.