Quan hệ T.Ư và địa phương còn biểu hiện cơ chế xin – cho

19/08/2015 05:52 GMT+7

Ngày 18.8, Sở Nội vụ TP.HCM báo cáo UBND TP.HCM về tổng thể tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đến nay và nhiệm vụ thời gian tới.

Ngày 18.8, Sở Nội vụ TP.HCM báo cáo UBND TP.HCM về tổng thể tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đến nay và nhiệm vụ thời gian tới.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, quá trình phân cấp quản lý một số lĩnh vực của Chính phủ cho chính quyền TP.HCM thời gian qua được thực tiễn khẳng định là đúng đắn, nhưng chỉ mang tính chất tình thế, chưa đáp ứng được hết nhu cầu thực tiễn. Quan hệ giữa T.Ư và địa phương trên một số lĩnh vực còn biểu hiện cơ chế xin - cho.

Một số bộ ngành nắm quá nhiều quyền cụ thể, phong cách quản lý vẫn nặng cơ chế tập trung, trách nhiệm quản lý ngành trên địa bàn thiếu rõ ràng. Mối quan hệ quản lý ngành và quản lý địa bàn lãnh thổ giữa bộ ngành T.Ư và chính quyền địa phương còn chồng chéo về thẩm quyền, trách nhiệm.
Thẩm quyền của chính quyền địa phương vừa hạn chế, vừa thiếu cụ thể, làm giảm quyền chủ động, hạn chế khả năng tự quản, tự chịu trách nhiệm... T.Ư phân cấp về thẩm quyền nhưng không phân cấp quyền ban hành thủ tục hành chính tương ứng, làm hạn chế hiệu quả quản lý và khó thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.
Để tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, TP.HCM đề nghị các văn bản quy phạm pháp luật của T.Ư cần ban hành đồng bộ, kịp thời, tránh tình trạng luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư hướng dẫn; tổ chức bộ máy chính quyền các cấp cần ổn định, hạn chế tình trạng nhập - tách làm ảnh hưởng đến hoạt động chung và công tác cán bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.