Quảng Ngãi: Đất đá sạt lở đè lên xe máy, 2 người may mắn thoát nạn

Phạm Anh
Phạm Anh
11/11/2020 13:31 GMT+7

Hai người đang đi xe máy trên đường Trường Sơn Đông thì núi bị sạt lở, đá đất ập xuống đè lên xe máy, hai người bị thương may mắn chạy thoát.

Sáng 11.11, UBND xã Sơn Long, H.Sơn Tây (Quảng Ngãi) cho biết vào tối 10.11, hai người dân đang đi xe máy trên đường Trường Sơn Đông thì bị sạt lở núi, đất đá đổ ập xuống, đè lên xe máy, còn hai người bị thương chạy thoát.
Vào khoảng 19 giờ ngày 10.11, anh Đặng Như Ý (21 tuổi) và anh Trần Phú Vinh (19 tuổi, cùng trú xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam) đang trên đường đi thăm người thân ở xã Ngọc Tem, H.Konplong (Kon Tum) bằng xe máy BS 92 N1 - 325.88.
Khi đang di chuyển trên đường Trường Sơn Đông, đến Km 171 (thuộc thôn Ra Pân, xã Sơn Long, H.Sơn Tây) thì bị sạt lở núi, đất đá đổ từ trên xuống đổ ập vào anh Ý và Vinh. Quá hoảng loạn, hai người vứt xe bỏ chạy thoát thân. Trong đêm, anh Ý và Vinh vào nhà dân ở xã Sơn Long xin trú ngụ.

Đoạn đường sạt lở núi gây ách tắc thuộc xã Sơn Long

Ảnh: UBND xã Sơn Long

Ông Đinh Quang Ven, quyền Chủ tịch UBND H.Sơn Tây, cho biết khoảng 6 giờ ngày 11.11, lực lượng chức năng đã đưa anh Ý và Vinh đến điều trị tại Trung tâm Y tế H.Sơn Tây. Qua kiểm tra, anh Ý bị chảy máu vùng mặt do vết thương sâu khoảng 2 cm, chân và tay bị thương nhẹ; còn anh Vinh chỉ bị thương nhẹ.
"2 người bị thương nhẹ nhưng tinh thần hoảng loạn. Các y. bác sĩ đang tích cực điều trị cho hai nạn nhân này", ông Ven cho biết
Cũng trong sáng 11.11, khi kiểm tra hiện trường vụ sạt lở, ông Ven cho biết ước khoảng hơn 10.000 m3 đất đá đã đổ xuống đoạn đường nói trên. Sạt lở núi cũng làm nhà ông Võ Quang (khu dân cư Huy Duỗi, thôn Ra Pân, xã Sơn Long) bị sập tường, thiệt hại khoảng 70%.
Ngoài ra, sạt lở núi cũng là nhiều đoạn thuộc tuyến đường Trường Sơn Đông bị ách tắc, không lưu thông được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.