Quảng Ninh chống cháy tàu du lịch

16/02/2017 08:54 GMT+7

Trước các vụ cháy tàu liên tiếp xảy ra trên vịnh Hạ Long, chiều 15.2, UBND tỉnh Quảng Ninh đã họp chuyên đề về chống cháy nổ trên tàu du lịch.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu trong tháng 3.2017, tất cả tàu du lịch vỏ gỗ phải được thay thế hệ thống điện ngầm bằng điện nổi, bỏ vách xốp ngăn phòng, bổ sung máy bơm chống chìm, hệ thống chữa cháy CO2 trong buồng máy...
Quảng Ninh hiện có 494 tàu du lịch phục vụ tham quan và ngủ đêm trên vịnh, trong đó có 404 tàu vỏ gỗ, nguy cơ cháy, chìm rất cao và tỉnh này đã có lộ trình thay thế.
Theo thống kê, từ năm 2014 đến nay, trên vịnh Hạ Long xảy ra 7 vụ cháy tàu du lịch, riêng trong năm 2017 đã xảy ra 2 vụ. Các vụ cháy không thiệt hại về người nhưng thiệt hại tài sản gần 38 tỉ đồng, đáng chú ý, nguyên nhân các vụ cháy tàu chủ yếu là do chập điện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.