Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện xe khách khai báo gian dối, trốn chốt kiểm soát

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
26/06/2021 21:52 GMT+7

Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ 2 xe khách để điều tra về hành vi khai báo y tế gian dối , trốn chốt kiểm soát.

Ngày 26.6, thông tin từ Công an TX.Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 xe khách 29B-515.94 và 29H-236.43 để làm rõ về hành vi khai báo y tế gian dối, trốn chốt kiểm soát khi vào địa phương này.
Trước đó, lúc 17 giờ 20 ngày 25.6, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 khu vực cầu Vàng Chua (TX.Đông Triều), xe khách 29B-515.94 cố tình trốn qua chốt.
Khi cơ quan chức năng kiểm tra, lái xe khai tên là Vũ Đăng Khoa (27 tuổi, trú tại TP.Chí Linh, Hải Dương), trên xe chở 11 hành khách.

Bản tin Covid-19 ngày 26.6: Dốc toàn lực chặn đứng dịch bệnh “leo thang”

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng phương tiện và lập biên bản bàn giao người, phương tiện cho Sở GTVT Quảng Ninh xử lý theo quy định.

Người đàn ông trốn trong thùng xe để vào Quảng Ninh

Ảnh N.H

Lúc 21 giờ 25 cùng ngày, cũng tại chốt kiểm soát cầu Vàng Chua, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện xe ô tô biển số 29H-236.43 do lái xe Nguyễn Thế Tài (trú tại TP.Hạ Long, Quảng Ninh) vào địa bàn khai báo không trung thực.
Đáng chú ý, thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 người trốn trong thùng xe. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và đưa người đàn ông trốn trong thùng xe đi cách ly y tế bắt buộc.
 Trong ngày 25.6, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP.Uông Bí khởi tố vụ án để điều tra về hành vi làm lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng, do 1 người ở TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) có hành vi khai báo y tế gian dối khi trở về từ TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.