Quảng Trị còn 390.000 ha đất bị 'ô nhiễm' bom mìn

23/09/2016 20:09 GMT+7

Quảng Trị hiện còn trên 390.000 ha đất còn bị ô nhiễm nặng bởi bom mìn và vật liệu nổ.

Ngày 23.9, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị  tổng kết 20 năm hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 1996-2016, định hướng giai đoạn 2016-2025 với sự tham gia của hơn 120 đại biểu đến từ các Bộ ngành T.Ư, các nhà tài trợ quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức dự án phi chính phủ của nước ngoài.
Theo ông Hoàng Nam, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị vì mật độ ô nhiễm bom mìn dày đặc nên Quảng Trị là tỉnh đầu tiên được Chính phủ cho phép hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện các dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài hợp tác với tỉnh Quảng Trị triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn như Cây Hòa Bình Việt Nam, CPI, Roots of Peace, Catholic Relief Services, VVMF, JMU, VAP, Friend of RENEW (Mỹ); tổ chức MAG (Anh), SODI (Đức), NPA (Na Uy), APOPO (Bỉ), DDG (Đan Mạch), UNICEF... Trong suốt 20 năm qua, tổng nguồn kinh phí tài trợ trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên địa bàn đạt trên 67 triệu USD, để rà sạch trên 11.000 ha đất bị ô nhiễm nặng; di dời và phá hủy an toàn gần 600.000 đơn vị bom mìn, vật nổ.
Cũng theo ông Nam, trong giai đoạn 2016-2025, Quảng Trị sẽ tiếp tục nỗ lực huy động các nguồn lực bên ngoài để mỗi năm có thể có khoảng 7 triệu USD nhằm thực hiện việc rà phá khoảng 1.000 ha đất có độ sâu 30 cm. Cũng theo số liệu công bố tại hội nghị, Quảng Trị hiện còn trên 390.000 ha đất còn bị ô nhiễm nặng bởi bom mìn và vật liệu nổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.