Lớp tàu ngầm Borey chiến lược của Nga

17/06/2012 18:52 GMT+7

(TNO) Moscow đang kỳ vọng sớm triển khai đội tàu ngầm thuộc lớp Borey để hiện đại hóa lực lượng hải quân Nga.

(TNO) Moscow đang kỳ vọng sớm triển khai đội tàu ngầm thuộc lớp Borey để hiện đại hóa lực lượng hải quân nước này.

>> Nga đóng tàu hộ tống tàng hình tối tân
>> Nga đưa tên lửa Bulava vào sản xuất hàng loạt

Mới đây, hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Nhà máy đóng tàu Sevmash cho hay, Nga vừa hoàn thành chuyến chạy thử trên biển đầu tiên của tàu ngầm Yury Dolgoruky thuộc lớp Borey.

“Tàu Yury Dolgoruky hoàn thành chuyến chạy thử vào ngày 7.6. Nếu tất cả các thử nghiệm đều thành công, tàu này sẽ được biên chế trong tương lai gần”, theo nguồn tin trên.

Dự kiến, tàu ngầm tấn công lớp Borey sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava có tầm bắn trên 8.000 km.

Tuy nhiên, trong chuyến chạy thử trên, Nga chưa phóng thử tên lửa Bulava từ tàu ngầm Yury Dolgoruky.

Theo kế hoạch, tên lửa này sẽ được phóng thử từ tàu ngầm Alexander Nevsky (cũng thuộc lớp Borey) trong năm nay.

Nếu thành công, tàu ngầm lớp Borey trang bị tên lửa Bulava sẽ nhanh chóng được biên chế cho lực lượng hải quân Nga trong năm nay. Như thế, Moscow có thể thực hiện đúng tiến độ về việc triển khai tàu ngầm này theo dự định.

 Lớp tàu ngầm Borey chiến lược của Nga 1
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đứng gần chiếc Yury Dolgoruky - Ảnh: Kremlin.ru

Lớp tàu ngầm Borey chiến lược của Nga 2
Tàu ngầm lớp Borey - Ảnh: Navaltoday

Lớp tàu ngầm Borey chiến lược của Nga 3
Tàu ngầm Yury Dolgoruky - Ảnh: Yury Dolgoruky

Hồi thập niên 1990, Nga bắt đầu thực hiện kế hoạch phát triển lớp tàu ngầm mới thay thể lớp Typhoon đang già nua. Và tàu ngầm lớp Borey chính là giải pháp thay thế.

Ngoài ra, đây còn là kế hoạch giúp Moscow cân bằng sức mạnh tàu ngầm với Washington khi Mỹ cũng tiến hành thay thế dần tàu ngầm lớp Ohio bằng lớp Virginia và một số phiên bản khác.

Tuy nhiên, Moscow liên tục thay đổi kế hoạch triển khai tàu ngầm lớp Borey vì nhiều lý do khác nhau. Nga còn thay đổi cả thiết kế của lớp tàu ngầm này để có thể mang theo tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava.

Gần đây nhất, Nga đặt ra mục tiêu là tàu ngầm lớp Borey sẽ trở thành trụ cột của hải quân nước này vào năm 2018.

Trước mắt, Moscow có thể nhanh chóng triển khai hai chiếc đầu tiên thuộc lớp này ngay trong năm nay. Theo RIA Novosti, Nga dự kiến sẽ trang bị tổng cộng 10 chiếc loại này.

Chi phí chế tạo tàu ngầm lớp Borey vào khoảng 800 triệu USD, tàu có độ choán nước 24.000 tấn khi lặn, đạt tốc độ 29 hải lý/giờ (54 km/giờ) khi nổi và 15 hải lý/giờ (28 km/giờ) khi lặn.

Giống như Typhoon, tàu ngầm lớp Borey sử dụng năng lượng hạt nhân. Tất nhiên, trang bị khí tài trên loại tàu ngầm này phải tương xứng với vai trò chủ đạo của Hải quân Nga trong tương lai.

Tàu ngầm lớp Borey mang theo từ 16 - 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava, ngư lôi và tên lửa hành trình RPK-2 Viyuga.

Ngô Minh Trí

>> Nga sẽ tham gia hàng loạt diễn tập quốc tế năm 2012
>> Nga chuẩn bị phóng tàu vũ trụ Soyuz
>> Tàu ngầm hạt nhân Nga bốc cháy
>> Nga thử thành công hai tên lửa hạt nhân
>> Nga triển khai tên lửa Bulava cho hải quân
>> Nga tăng cường sức mạnh hải quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.