Philippines phản đối Trung Quốc triển khai tàu Hải tuần 21 xuống biển Đông

28/12/2012 15:35 GMT+7

(TNO) Philippines vào hôm nay, 28.12, tuyên bố nước này “cực lực phản đối” việc Trung Quốc triển khai tàu tuần tra mới tại biển Đông, nơi hai nước đang vướng vào một vụ tranh chấp lãnh thổ.

Hãng AFP dẫn một thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez khẳng định, các cuộc tuần tra như thế sẽ không làm hợp lý hóa những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại biển Đông.

“Philippines cực lực phản đối tàu Trung Quốc tuần tra vùng biển Philippines tại biển Đông”, ông Hernandez nói.

Thông báo kêu gọi Trung Quốc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Philippines phản đối Trung Quốc triển khai tàu Hải tuần 21 xuống biển Đông
 Tàu Hải tuần 21 của Trung Quốc - Ảnh: China.org.cn

Vào hôm 27.12, Tân Hoa xã loan tin tàu Hải tuần 21 trang bị bãi đáp trực thăng của Trung Quốc sẽ được triển khai tại biển Đông.

Trước đó, vào cuối tháng 11, tỉnh Hải Nam của Trung Quốc thông báo về việc sửa đổi quy định cho phép cảnh sát khám xét và bắt bớ tàu nước ngoài tại vùng biển mà tỉnh này tuyên bố là hải phận, làm gia tăng lo ngại về những va chạm trên biển.

Quy định trên của tỉnh Hải Nam đã bị cả phía Việt Nam và Philippines phản đối kịch liệt.

“Cuộc tuần tra đó sẽ không xác nhận đường chín đoạn (đường lưỡi bò) của Trung Quốc và trái với nghĩa vụ của Trung Quốc theo luật quốc tế, gồm cả UNCLOS (Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển)”, ông Hernandez nói.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đã tăng cao từ tháng 4 sau khi tàu bè hai nước đối đầu tại bãi cạn Scarborough ở biển Đông.

Sau khi rút tàu khỏi bãi cạn, Philippines đã tố giác Trung Quốc bội ước với thỏa thuận rút tàu của nước này ra khỏi khu vực, theo AFP.

Sơn Duân

>> Tỉnh Hải Nam cử tàu tuần tra lớn xuống biển Đông
>> Tỉnh Hải Nam tăng quyền cho cảnh sát biển
>> Trung Quốc ngang nhiên đầu tư 1,6 tỉ USD vào biển Đông
>> Trung Quốc cấp tập “phát triển Tam Sa”
>> Hoạt động phi pháp tại “TP.Tam Sa”
>> Trung Quốc tung “ngư dân bảo vệ Tam Sa”
>> Mỹ lo ngại việc Trung Quốc lập “TP.Tam Sa”
>> Trung Quốc ngang nhiên tổ chức lễ thành lập “thành phố Tam Sa”
>> Trung Quốc ngang nhiên bầu “Thị trưởng Tam Sa”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.