Sai phạm kiểu 'bất chấp' tại Bệnh viện Mắt TP.HCM

21/10/2017 07:05 GMT+7

Nhiệm kỳ Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM 5 năm, từ ngày 18.1.2012 - 18.1.2017, của PGS-TS Trần Anh Tuấn đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Ngày 19.10, Thanh tra TP.HCM đã công bố kết luận thanh tra toàn diện BV Mắt TP.HCM giai đoạn 2015 - 2016 và các thời kỳ, vụ việc có liên quan.
Không mổ, vẫn có tên trong bệnh án
Ngày 13.1.2014, UBND TP.HCM có quyết định giải tán khoa bán công kỹ thuật cao chuyên khoa mắt của Bệnh viện (BV) Mắt TP.HCM. Sau đó, BV Mắt TP thành lập khoa khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao. Từ đó (năm 2014) đến ngày 30.6.2017, tổng thu ở khoa này hơn 1.000 tỉ đồng, trong đó chi phí trên 724 tỉ đồng, còn dư hơn 283 tỉ đồng. Tuy nhiên, số tiền thu - chi này, BV chưa đưa vào hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo hằng năm, không báo cáo xin ý kiến của Sở Y tế, Sở Tài chính. Thanh tra TP tạm buộc BV nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP số tiền “thừa” trên.
Từ năm 2011, BV ứng trước để đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho cán bộ công nhân viên chức, sau đó cấn trừ vào lương tăng thêm, tiền công mổ… Từ năm 2011 đến ngày 1.5.2017, do không cấn trừ và thu hồi kịp nên số thuế TNCN cần phải thu hồi đến hơn 18 tỉ đồng, tương ứng với 654 người. Việc làm này của phòng tài chính kế toán BV là “cố ý làm sai”.
Đặc biệt, ông Trần Anh Tuấn còn vi phạm đạo đức nghề y nghiêm trọng. Trong năm 2015 - 2016, tại BV này có 19 bác sĩ không mổ nhưng vẫn có tên trong 3.225 hồ sơ bệnh án. Các sai phạm, thiếu sót này, Thanh tra TP kết luận là “nghiêm trọng”, cần kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm túc, mà đứng đầu là ông Trần Anh Tuấn.


Đứng đầu danh sách không tham gia phẫu thuật nhưng vẫn có tên là ông Tuấn với 3.042 ca; tiếp theo là BS Phí Duy Tiến, phó giám đốc với 46 ca; BS Nguyễn Thị Diễm Uyên với 40 ca... Thực tế, hầu hết những ca ông Tuấn đứng tên mổ là do BS Diễm Uyên mổ thay, nhưng BS Uyên không nhận thù lao.

Thanh tra TP buộc BV chấm dứt ngay việc phẫu thuật thay và việc ứng tiền BV đóng thuế TNCN cho cán bộ, nhân viên.
Bất tuân chỉ đạo của cấp trên
Ngày 23.7.2015, Thanh tra TP có kết luận một số sai phạm tại BV Mắt về liên doanh, liên kết. UBND TP.HCM ngày 9.9.2015 có chỉ đạo việc xã hội hóa liên kết đặt máy móc, trang thiết bị y tế phải có đề án cụ thể, phải được Giám đốc Sở Y tế TP phê duyệt trước khi thực hiện.
Tuy nhiên, sau đó lãnh đạo BV vẫn tiến hành thực hiện mà không xin ý kiến của Sở Y tế. Cụ thể, năm 2015 - 2016, BV cho đặt và thuê sử dụng 13 máy móc của các đơn vị bên ngoài nhưng không xin ý kiến cấp trên; thuê 4 trang thiết bị y tế không đúng theo phê duyệt của Sở Y tế TP. Năm 2016, BV chi trả phí thuê 3 hệ thống máy mổ Phaco, 1 hệ thống máy phẫu thuật dịch kính võng mạc và 4 hệ thống kính hiển vi mổ mắt theo số liệu tổng hợp về số ca phẫu thuật, trong khi không xác định được cụ thể từng ca phẫu thuật. Đây là việc quản lý tài chính thiếu chặt chẽ.
BV Mắt TP thuê 4 hệ thống kính hiển vi mổ mắt nhưng chỉ sử dụng 2 cái. Do vậy, BV phải trả tiền thuê máy, tiền bảo quản 2 máy không mổ, gây thất thoát gần 195 triệu đồng. BV còn ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thuê hệ thống máy đo khúc xạ, nhãn áp từ tháng 3 - 9.2017, nhưng thực tế máy này không sử dụng được từ tháng 2.2017 làm thất thoát hơn 46 triệu đồng.
Bên cạnh đó, theo cơ cấu giá phẫu thuật Lasik mà BV Mắt xây dựng chi phí bảo trì thiết bị thu hằng năm là 3.000 ca. Tuy nhiên, từ năm 2013 - 2016, BV thu vượt gấp đôi số ca, số tiền BV thu ăn gian của bệnh nhân là hơn 8,1 tỉ đồng. Vụ việc này từ năm 2015 Sở Y tế đã phát hiện, chấn chỉnh, cảnh báo nhưng BV vẫn không chấp hành…
Thanh tra TP đã kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Y tế TP chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm tại BV Mắt TP. Ngoài ra, chỉ đạo BV Mắt TP báo cáo kết quả khắc phục các sai phạm trong vòng 30 ngày tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.