Sân bay Long Thành: Đồng Nai bàn giao 1.810 ha mặt bằng giai đoạn ưu tiên

Lê Lâm
Lê Lâm
19/10/2020 15:52 GMT+7

Đồng Nai sẽ bàn giao 1.810 ha (giai đoạn ưu tiên) thuộc dự án sân bay Long Thành cho chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, ngày mai (20.10), Đồng Nai sẽ bàn giao hơn 1.810 ha đất thuộc dự án sân bay Long Thành cho chủ đầu tư, đáp ứng đúng thời gian mà Chính phủ ấn định.
Trong số 1.810 ha này, có 630 ha của 1.007 hộ gia đình, diện tích còn lại 1.180 ha thuộc Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai.
Đến nay, H.Long Thành đã tiến hành chi trả tiền bồi thường giải phóng xong cho 611 hộ gia đình, cá nhân với tổng số tiền gần 1.300 tỉ đồng. Dự kiến trong tháng 10.2020, H.Long Thành sẽ tiếp tục chi trả hai đợt 7 và 8 cho 396 hộ còn lại.
Đối với diện tích còn lại (3.1.60/5.000 ha của dự án sân bay), chính quyền H.Long Thành đang tích cực tổ chức kiểm đếm và áp giá đến bù trong năm 2020, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý 2.2021.

Con trai đưa mẹ già đi nhận tiền tỉ đền bù từ dự án sân bay Long Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.