Sạt lở đất trên sông Hậu

11/08/2017 06:33 GMT+7

Sáng 10.8, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra trên sông Hậu, đoạn chảy qua cồn An Thạnh, xã Hòa An (H.Chợ Mới, An Giang) với chiều dài đoạn sạt lở khoảng 200 m, ăn sâu vào đất liền 100 m.

Theo UBND xã Hòa An, khu vực sạt lở là nơi người dân trồng hoa kiểng bán tết và các ngày rằm, lễ lớn nên không gây thiệt hại về người và nhà cửa, chỉ khiến hàng trăm giỏ hoa cúc vàng bị rớt xuống sông trôi mất.
Sau khi kiểm tra, lãnh đạo H.Chợ Mới nhận định tình hình sạt lở còn phức tạp, đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ người dân trồng hoa kiểng an toàn, có sản phẩm bán trong dịp Tết cổ truyền 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.