Sạt lở đất vùi lấp 5 toa tàu, tắc nghẽn đường sắt Hà Nội - Lào Cai

10/10/2017 09:14 GMT+7

Gần 20.000 m 3 đất đá bị sạt lở từ taluy núi đã vùi lấp 5 tàu hàng đang nằm trong ga Lâm Giang (Văn Yên, Yên Bái), làm tê liệt tuyến đường sắt Hà Nội- Lào Cai.

Ông Đoàn Duy Hoạch, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết khoảng 7 giờ 30 tối qua, 9.10, đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Km 210 phía nam ga Lâm Giang (Yên Bái) trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai.
Đất đá sạt lở từ taluy trên núi xuống vùi lấp cả 3 tuyến đường sắt trong ga, 5 toa xe hàng rỗng phục vụ chở đá khi mưa lũ nằm trong ga cũng bị vùi lấp toàn bộ. Không có thiệt nào về người. Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai qua ga Lâm Giang cũng bị ách tắc trong đêm qua.
Lãnh đạo Đường sắt Việt Nam đã lên khu vực xảy ra sự cố để chỉ đạo công tác khắc phục. Điều độ đường sắt cũng đã phát lệnh cho các đơn vị điều nhân lực, thiết bị đến cứu viện để có thể nhanh chóng thông đường.
Tàu hàng nằm trong ga Lâm Giang bị đất đá vùi lấp - Ảnh Câu lạc bộ yêu đường sắt
Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, cho biết trong đêm qua, hai chuyến tàu khách SP1, SP3 xuất phát từ Hà Nội lên Lào Cai và tàu SP2, SP4 từ Lào Cai về Hà Nội phải chuyển tải hành khách bằng đường bộ giữa 2 ga Bảo Hà - Mậu A.
Sáng sớm nay, công tác khắc phục vẫn đang tiếp tục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.