Sạt lở nghiêm trọng ở U Minh Thượng

07/05/2016 19:56 GMT+7

Đường đê bao ngoài rừng Quốc gia U Minh Thượng (tỉnh lộ 965), dài 32 km, thuộc huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đang bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng.

Ngày 7.5, tin từ UBND huyện U Minh Thượng cho biết, tốc độ sạt lở trên tỉnh lộ 965 đang gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông và đời sống của người dân sống trên tuyến đê bao.
Tuyến đường đường đê bao này nối dài từ xã Minh Thuận tới xã An Minh Bắc, chạy dọc theo các tuyến kênh.
Thời gian qua, do hạn nặng, lòng kênh bị cạn khô, đất bờ kênh bị khô, xốp, cộng với áp lực từ các phương tiện lưu thông qua lại là nguyên nhân chính gây ra sạt lở, sụt lún.
Theo tổng hợp của UBND huyện U Minh Thượng, từ đầu mùa khô đến nay, trên đoạn đường đê bao trên đã xảy ra gần 20 vụ sạt lở nhà ở và đường giao thông nông thôn, tập trung nhiều nhất ở xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận. Trong đó đã có 6 nhà dân bị sạt lở, thiệt hại gần 200 triệu đồng. 8 đoạn đường với chiều dài hơn 300m đã bị sạt lở, sụt lún hoàn toàn...
Hiện tại, ở những nơi bị sạt lở, Sở GTVT tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo đơn vị thi công rào chắn, khắc phục, đồng thời mở đường tạm để người dân đi lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.