Sát Tết, trao trả tài sản gần 600 triệu đồng cho chủ nhà sách bị trộm

03/02/2016 14:27 GMT+7

Sáng 3.2, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC 45), công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa trao trả toàn bộ tài sản trong vụ trộm ở nhà sách Hồng Ân cho chị Kim Thị Tuyết Mai, (37 tuổi) chủ nhà sách.

Sáng 3.2, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC 45), công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa trao trả toàn bộ tài sản trong vụ trộm ở nhà sách Hồng Ân cho chị Kim Thị Tuyết Mai, (37 tuổi) chủ nhà sách. 

Trao trả tài sản cho chị Mai Trao trả tài sản cho chị Mai
Số tài sản trao trả gồm nữ trang và tiền mặt trị giá gần 600 triệu đồng do cơ quan điều tra đã tạm giữ khi bắt giữ Lâm Tấn Lộc.
Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 15.1 chị Mai báo tin việc nhà sách Hồng Ân bị kẻ gian cắt ổ khóa, đột nhập lấy đi số lượng lớn tiền mặt và nữ trang cùng một số vật dụng, giấy tờ cá nhân khác.
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng CSHS Công an thành phố Cần Thơ đã khoanh vùng và tiến hành bắt giữ Lâm Tấn Lộc (25 tuổi), ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ là nghi phạm chính đã thực hiện vụ trộm trên.
Tại cơ quan điều tra Lộc thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, do không có tiền tiêu xài nên khi phát hiện nhà sách Hồng Ân không có người trông coi, Lộc dùng kềm cộng lực, tuốc-nơ- vít phá khóa đột nhập vào trộm cắp tài sản.
Số tài sản trộm được, Lộc mang về nhà cất giữ, chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Được biết, Lộc từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản.
Trao trả tài sản trị giá gần 600 triệu đồng cho người bị hạiLộc cùng số tang vật khi bị bắt giữ - Ảnh: Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.