Sau tai nạn chết người ở Quảng Nam, tài xế 20 tuổi lái xe tải bỏ trốn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
24/09/2020 19:24 GMT+7

Sau khi xảy ra tai nạn chết người, Tuấn lái xe bỏ trốn, đưa xe vào cơ sở bảo hành xe để sửa các thiết bị hư hỏng nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Chiều 24.9, thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó trưởng Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa bắt giữ một nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn chết người.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ ngày 19.9, xe tải BS 92C - 172.10 lưu thông trên đường Phan Châu Trinh, theo hướng TP.Tam Kỳ ra Đà Nẵng. Khi đến đoạn qua P.Hòa Hương (TP.Tam Kỳ), xe tải bất ngờ va chạm trực diện vào ông Nguyễn Phú Chung (55 tuổi, ở khối 7, P.An Sơn, TP.Tam Kỳ) đang băng qua đường.

Sau khi xảy ra tai nạn, thay vì dừng xe đưa ông Chung đi cấp cứu, tài xế đã điều khiển xe tải bỏ trốn. Phát hiện sự việc, người dân đi đường đưa ông Chung đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

Xe tải BS 92C - 172.10 do nghi phạm Tuấn điều khiển bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn chết người

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Tam Kỳ huy động lượng công an tổ chức truy tìm dấu vết của chiếc xe tải.

Sau một thời gian điều tra, Công an TP.Tam Kỳ xác định nghi phạm điều khiển xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn chết người là Nguyễn Văn Tuấn (20 tuổi, ở xã Tam Thái, H.Phú Ninh, Quảng Nam), nên đã mời về cơ quan công an làm việc vào trưa 24.9.

Tại cơ quan công an, Tuấn đã khai nhận việc điều khiển xe tải BS 92C - 172.10 bỏ trốn ra TP.Đà Nẵng sau tai nạn chết người. Để qua mắt cơ quan chức năng, Tuấn đưa xe vào cơ sở bảo hành xe ở TP.Tam Kỳ để sửa chữa các thiết bị hư hỏng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.