Sở TN-MT Bình Thuận báo cáo vụ cá chết ở Vĩnh Tân

26/09/2017 10:38 GMT+7

Hiện tượng cá lờ đờ, sò nổi lên cát và chết rải rác ven bờ như phản ánh của ngư dân là do mưa lớn trong tháng 9, theo Sở TN-MT Bình Thuận.

Ngày 25.9, Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận Hồ Lâm cho biết đã ký báo cáo kết luận một số nội dung liên quan đến hiện tượng cá, sò chết bất thường tại khu vực gần Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.
Theo Sở TN-MT Bình Thuận, sau khi có thông tin cá, sò chết bất thường mà người dân phản ánh, Sở chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh, phối hợp Chi cục Thủy sản và Cảnh sát môi trường cùng Phòng TN-MT H.Tuy Phong khảo sát biển.
Sở TN-MT Bình Thuận nhận xét: "Hiện tượng cá lờ đờ, sò nổi lên cát và chết rải rác ven bờ như phản ánh của ngư dân là do mưa lớn trong tháng 9, dẫn đến nước biển giảm độ mặn, tăng độ đục, ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh”.
* Sáng 25.9, sau khi nhận phản ánh của báo chí về tình trạng cá chết kéo dài hơn 10 ngày tại hồ điều hòa Nguyễn Du ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), Ban Quản lý công trình công cộng TP.Tam Kỳ đã vớt xác cá mang đi tiêu hủy, đồng thời lấy mẫu nước, mẫu cá xét nghiệm tìm nguyên nhân.
Theo ông Dương Văn Chí, Trưởng phòng TN-MT TP.Tam Kỳ, có thể do thay đổi thời tiết khiến ô xy trong hồ bị thiếu hụt; hiện tình trạng cá chết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.