Công bố chi tiết vụ phá rừng pơ mu đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam

Chiều nay 25.8, sau hơn 40 ngày, vụ án phá rừng pơ mu đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực biên giới Việt - Lào được khởi tố, Công an tỉnh Quảng Nam chính thức họp báo công bố nhiều chi tiết liên quan.

Đây là lần đầu tiên các thông tin về nghi phạm được công bố vì trước đó, cả 4 nghi phạm bị bắt giam, 3 trường hợp khai thác thuê (quê ở Quảng Bình, đã đầu thú) đều không được cơ quan điều tra xác nhận chính thức và cung cấp danh tính cụ thể.
Mục tiêu của chúng tôi là phải làm rõ, kết luận cho được có hay không chuyện bao che, bảo kê, là thuộc trách nhiệm về hình sự hay quản lý… để tra lời cho dư luận. Thủ tướng cũng yêu cầu chúng tôi như vậy

Đại tá Nguyễn Viết Lợi


Vụ án được hé lộ kể từ ngày 9.7, khi người dân địa phương tình cờ phát hiện nhiều gốc pơ mu bị chặt phá tại địa bàn xã La Dêê (H.Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) rồi báo cho lực lượng kiểm lâm và Đồn công an xã Chà Vàl. Khu vực này giáp ranh với H.Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào).
Gỗ bị khai thác trái phép tại khoảnh 10, sau đó tập kết về khoảnh 5 tiểu khu 351 gần cột mốc biên giới 717.
Đến ngày 12.7, lực lượng chức năng vận chuyển số gỗ lậu về Đồn công an xã Chà Vàl để phục vụ điều tra.
Ngày 14.7, Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung cùng đại diện các cơ quan nội chính của huyện Nam Giang vào hiện trường khảo sát, kiểm đếm số lượng và củng cố hồ sơ, sau đó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung ký Quyết định số 03 khởi tố hành vi vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Vụ án được bàn giao cho Công an H.Nam Giang thụ lý điều tra. Sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng cử lực lượng tăng cường hỗ trợ.
Kết quả kiểm đếm cho thấy có 60 gốc pơ mu (thuộc nhóm quý hiếm 2A) đã bị đẵn hạ, xẻ thành phách.
Danh tính các bị can, nghi phạm trong vụ án
* Nhóm bị bắt khẩn cấp:
- Nguyễn Văn Thắng (38 tuổi, trú xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), bị bắt ngày 26.7; nhóm trưởng khai thác.
- Nguyễn Văn Sanh (34 tuổi, trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), bị bắt ngày 28.7; nhóm trưởng vận chuyển.
- Lê Trọng Dương (48 tuổi, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), bị bắt ngày 2.8 tại Định Quán, Đồng Nai; nhóm phó khai thác.
- Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, trú thôn Dương Trung, xã Trà Dương, H.Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), bị bắt ngày 4.8 tại bến phà An Phú Đông (Q.12, TP.HCM); đối tượng tổ chức khai thác và vận chuyển gỗ, cung cấp lương thực thực phẩm.
- Tiêu Hồng Tư (49 tuổi, trú P.Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), bị bắt ngày 19.8 tại sân bay Đà Nẵng; đối tượng cung cấp tài chính cho Quang để trả tiền khai thác, vận chuyển.
* Nhóm khai thác
Cả 4 đối tượng đều trú tại xã Thanh Hóa, H.Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; đã ra đầu thú, gồm:
- Phạm Văn Bồng (26 tuổi), đầu thú tại Công an H.Tuyên Hóa ngày 4.8
- Mai Văn Châu (26 tuổi), đầu thú tại Công an H.Tuyên Hóa ngày 18.8
- Mai Văn Cường (30 tuổi), đầu thú tại Công an H.Tuyên Hóa ngày 20.8
- Lê Hồng Diêu (24 tuổi), đầu thú tại Công an H.Tuyên Hóa ngày 9.8
* Nhóm vận chuyển, cõng gỗ
Cả 11 nghi phạm đều trú xã Sơn Trạch, H.Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) và hiện đang bỏ trốn.
Bao gồm: Nguyễn Văn Ngự (36 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (27 tuổi), Nguyễn Văn Phường (32 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (34 tuổi), Cao Văn Hới (24 tuổi), Hoàng Văn Luận (38 tuổi), Nguyễn Văn Thu (26 tuổi), Hoàng Văn Sử (35 tuổi), Nguyễn Văn Danh (27 tuổi), Nguyễn Văn Long (23 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi).
Tường thuật trực tiếp
Công bố chi tiết vụ phá rừng pơ mu đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.