Tai nạn giao thông thảm khốc, 3 người chết, 20 người bị thương

19/04/2011 00:35 GMT+7

Khoảng 2 giờ 30 phút sáng 18.4, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc diễn ra trên QL 1A, địa phận xóm Long Sơn, xã Kỳ Long, H.Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) khiến 3 người chết, 20 người bị thương nặng.

 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Trương Hoa

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe khách mang biển kiểm soát 49X - 2199 (trên xe chở khoảng 30 hành khách, đa số ngụ Thanh Hóa, Nghệ An) do Nguyễn Văn Vang (31 tuổi), ngụ tại H.Ngọc Lặc (Thanh Hóa) điều khiển, chạy hướng nam - bắc; khi đến địa phận trên bất ngờ đâm trực diện vào chiếc xe tải chở hàng đông lạnh biển kiểm soát 72L - 0433 do Nguyễn Ngọc Nghiệp (56 tuổi), trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu điều khiển chạy hướng ngược lại. Vụ va chạm mạnh đã khiến cả hai xe dập nát hoàn toàn, tất cả hành khách nằm kẹt trong xe, 1 người tử vong tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu, 20 người khác bị thương, trong đó 5 người bị thương rất nặng.

Thượng tá Nguyễn Văn Tánh, Trưởng công an H.Kỳ Anh cho biết, 3 nạn nhân tử vong gồm: chị Trịnh Thị Vân (22 tuổi, đang mang thai 5 tháng), anh Trần Thanh Xuân (57 tuổi) và Trần Văn Lượng (32 tuổi) đều ở H.Thọ Xuân (Thanh Hóa). Ngoài ra, 20 người khác bị thương được cấp cứu ngay tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, một số nạn nhân được chuyển về tại quê nhà để điều trị. Cũng theo ông Tánh, hiện tài xế xe khách Nguyễn Văn Vang đang bị tạm giữ tại Công an H.Kỳ Anh để lấy lời khai, còn tài xế và phụ xe chiếc xe tải đang trong tình trạng nguy kịch.

“Nguyên nhân ban đầu đã được xác định là do thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa rất to, đường trơn trượt, tài xế ô tô khách chạy quá tốc độ bị mất phanh, gặp vật cản giữa đường không kịp xử lý nên đã đâm vào xe tải”, ông Tánh cho biết thêm.

UBND tỉnh, các cơ quan chức năng địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân có người chết mỗi người 1 triệu đồng, người bị thương 500 ngàn đồng.

 Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.