Tại sao phải thay đổi biện pháp ngăn chặn bị can Huỳnh Phước Long, nguyên thành viên HĐQT Sadeco?

Ngọc Lê
Ngọc Lê
21/11/2020 15:07 GMT+7

Vì sao CQĐT phải thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can Huỳnh Phước Long, nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Công ty Sadedo, từ 'tại ngoại' sang 'tạm giam' ?

Ngày 21.11, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với 13 bị can về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Trong 13 bị can, có bị can Huỳnh Phước Long (53 tuổi, ngụ P.4, Q.Tân Bình, nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Công ty Sadeco) cũng bị bắt tạm giam.
Trước đó, tháng 6.2020, Huỳnh Phước Long đã bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, cho tại ngoại.

Bị can Huỳnh Phước Long tại CQĐT

Ảnh: Ngọc Lê

Không thành khẩn khai báo nên phải thay đổi biện pháp ngăn chặn

Quá trình điều tra, CQĐT nhận thấy bị can Long là trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy, chức năng quản lý vốn đầu tư của Văn phòng Thành ủy, là người đại diện vốn của Văn phòng Thành ủy tại Sadeco, thành viên HĐQT Sadeco.
CQĐT xác định, bị can Huỳnh Phước Long có vai trò chính trong việc báo cáo, trực tiếp trình Văn phòng Thành ủy chọn phương án phát hành cổ phần. Quá trình báo cáo, bị can Long yêu cầu Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng giám đốc Sadeco) làm lại tờ trình với nội dung đề xuất chọn phương án để báo cáo lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo Thành ủy chấp thuận.

PC03 khám xét nơi ở của các bị can bị khởi tố lần này

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Bị can Long đã tham gia xuyên suốt quá trình xác định giá phát hành là 40.000 đồng/cổ phần cũng như xác định Công ty Nguyễn Kim là cổ đông chiến lược. Bị can Long đã tìm mọi cách giúp cho Công ty Nguyễn Kim mua được 9 triệu cổ phần của Sadeco với giá 40.000 đồng/cổ phần.
Tuy nhiên, theo CQĐT, đến nay bị can Long không khai báo thành khẩn bản chất sự việc, che giấu lý do hợp thức hóa tài liệu, tờ trình, không hợp tác trong quá trình điều tra.
Theo CQĐT, Huỳnh Phước Long có vai trò chính và quan trọng trong việc báo cáo, trình, hợp thức các thủ tục để thông qua việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim. Vì vậy,CQĐT đã đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú thành tạm giam bị can để đấu tranh khai thác, làm rõ vai trò của những người liên quan trong vụ án này. Hiện PC03 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.