Tài xế không bằng lái tông chết thai phụ cùng con gái lãnh 4 năm tù

21/07/2017 14:20 GMT+7

Mặc dù không có bằng lái, nhưng bị cáo Hạnh vẫn lái xe tải chạy trên đường, gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến một thai phụ cùng con gái 9 tuổi tử vong.

Sáng 21.7, TAND H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Tại Quang Hạnh (25 tuổi, ngụ H.Trảng Bom, Đồng Nai) về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Hạnh là tài xế điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn liên hoàn, tông chết thai phụ cùng con gái 9 tuổi, xảy ra trên địa bàn H.Vĩnh Cửu vào tháng 2.2017.
Theo cáo trạng, vào ngày 28.2, tại Km10 + 300 trên đường ĐT 767, thuộc xã Vĩnh Tân (H.Vĩnh Cửu), Hạnh điều khiển xe tải BS 60C-049.12 lưu thông trên đường ĐT 767 theo hướng từ Thị trấn Vĩnh An (H.Vĩnh Cửu) ra quốc lộ 1, khi đến địa điểm trên thì tông liên hoàn vào 4 xe máy.
Hậu quả, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (36 tuổi, đang mang thai) cùng con gái Hà Hoài Bảo Ngọc (9 tuổi) tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương nhập viện cấp cứu.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tai nạn là do xe tải mất phanh, trong khi Hạnh lại chưa có giấy phép lái xe ô tô nên không xử lý được tình huống.
Sau một buổi xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hạnh 4 năm tù, đồng thời bồi thường cho các nạn nhân tổng số tiền 305 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.