Tài xế vượt đèn đỏ, cuốn CSGT Hà Nội vào gầm ô tô, kéo lê hơn chục mét

Trần Cường
Trần Cường
08/07/2020 11:13 GMT+7

Phát hiện xe ô tô vượt đèn đỏ trên đường Giải Phóng (Q.Thanh Xuân, Hà Nội), một CSGT ra hiệu dừng xe để xử lý thì bị tài xế húc thẳng vào người, cuốn vào gầm và kéo lê hơn chục mét.

Trưa 8.7, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Đội CSGT số 4 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) khám nghiệm hiện trường vụ tài xế xe ô tô vượt đèn đỏ, cuốn chiến sĩ CSGT đội 4 vào gầm, kéo lê hơn 10 m, khiến chiến sĩ này bị thương nặng.

Giấy tờ của tài xế Lê Xuân Hùng

Ảnh L.H

Theo chỉ huy đội CSGT số 4, khoảng 9 giờ 30 sáng 8.7, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng, trung úy Vũ Văn Quang (thuộc Đội CSGT số 4) phát hiện xe ô tô Kia Morning mang biển số 90A - 071.35 do tài xế Lê Xuân Hùng (36 tuổi, trú tại H.Duy Tiên, Hà Nam) điều khiển, lưu thông trên đường Giải Phóng theo hướng đi bến xe Giáp Bát, có dấu hiệu vượt đèn đỏ nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

Đến 10 giờ 40 ngày 8.7, lực lượng chức năng vẫn có mặt tại hiện trường để khám nghiệm

Ảnh Trần Cường

Tuy nhiên, tài xế Hùng không chấp hành hiệu lệnh mà nhấn ga tông thẳng vào trung úy Quang, cuốn vào gầm xe và kéo lê hơn 10 m, khiến CSGT này bị thương nặng.
“Trung úy Quang bị kéo lê rách hết áo sau lưng, mài bay cả phần thịt, đặc biệt 2 bả vai có khả năng vào tận xương, đã được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu”, chỉ huy Đội CSGT số 4 nói.
Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt khống chế, đưa tài xế Hùng về trụ sở Công an Q.Thanh Xuân, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ sự việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.