Tạm đình chỉ công tác phụ xe buýt hành hung và đuổi khách

05/04/2016 08:49 GMT+7

Cô gái Nguyễn Quỳnh A. (18 tuổi, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội) ngày 3.4 đăng tải hình ảnh và thông tin lên facebook cá nhân “tố” bị phụ xe buýt số 58 (tuyến Mê Linh - Yên Phụ, thuộc xe buýt Bảo Yến) hành hung.

Cô gái Nguyễn Quỳnh A. (18 tuổi, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội) ngày 3.4 đăng tải hình ảnh và thông tin lên facebook cá nhân “tố” bị phụ xe buýt số 58 (tuyến Mê Linh - Yên Phụ, thuộc xe buýt Bảo Yến) hành hung.

Cô gái này chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 31.3 khi đi trên xe buýt từ Mê Linh về trung tâm Hà Nội. Do say xe nên cô đã nôn vào túi bóng và đã xin phụ xe giấy lau. Tuy nhiên phụ xe đã có hành động “sàm sỡ”, nên cô phản ứng và bị phụ xe tát, rồi buộc xuống xe.
Ngày 4.4, ông Nguyễn Khoa Trường, Trưởng phòng tổ chức cán bộ Công ty TNHH du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến (Bảo Yến Bus) xác nhận có vụ việc nói trên.
Ông Trường cho biết, phụ xe bị cô gái “tố” là Trần Văn Sang. Theo tường trình của Sang, sau khi cô gái trẻ nôn ra túi nilon, có hỏi xin phụ xe buýt tờ giấy lau, nhưng nói nhỏ quá nên phụ xe không nghe được và giữa hai người đã to tiếng với nhau. “Anh Sang đã tát hành khách và yêu cầu họ xuống xe”, ông Trường nói và cho biết hiện đã tạm đình chỉ công tác đối với phụ xe Sang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.