Tăng cường các hoạt động tham gia giám sát và phản biện xã hội

29/07/2017 10:23 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Trần Thanh Mẫn cho biết 6 tháng cuối năm 2017 sẽ tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng tham gia giám sát, phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ ở các cơ quan, đơn vị.

Ngày 28.7, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác và thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 trong khối T.Ư các tổ chức chính trị xã hội, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật VN, Liên minh HTX Việt Nam.
Theo báo cáo tổng hợp của Ủy ban T.Ư MTTQ VN, trong 6 tháng đầu năm 2017, khối T.Ư các tổ chức chính trị xã hội, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam đã có nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi và thiết thực, vừa chăm lo cho đoàn viên, hội viên của mỗi tổ chức vừa góp phần quan trọng vào tình hình ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng các đơn vị trong khối cần đặc biệt quan tâm nắm tình hình, có biện pháp để ổn định dư luận, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất tại 4 tỉnh miền Trung sau sự cố ô nhiễm môi trường biển liên quan đến dự án Formosa.
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh bên cạnh các hoạt động theo đặc thù đối tượng, lĩnh vực chuyên môn, các đơn vị đầu tư về nguồn lực, nâng cao trách nhiệm để tăng cường các hoạt động, hình thức tham gia giám sát, phản biện xã hội trên mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội...
Theo ông Trần Thanh Mẫn, 6 tháng cuối năm 2017, T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng tham gia giám sát, phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ ở các cơ quan, đơn vị trong khối; xây dựng mạng lưới đội ngũ những nhà khoa học, chuyên gia giám sát và đóng góp các ý kiến phản biện xã hội từ chính tư duy, kiến thức chuyên sâu để các nội dung phản biện thực sự chất lượng và đảm bảo khách quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.