Tàu 739 Hải quân cứu nạn tàu cá cùng 12 ngư dân

6 giờ ngày 27.6, tàu 739 thuộc hải đoàn 129 quân chủng Hải quân đã lai dắt tàu cá KH-99388.TS cùng 12 ngư dân vào âu thuyền ở đảo Sinh Tồn (Trường Sa).

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 26.6, tàu 739 đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Trường Sa thì nhận được lệnh thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tàu cá KH-99388.TS bị hỏng máy, đang trôi dạt ở khu vực biển tọa độ 09 độ 30 phút Bắc - 113 độ 47 phút Đông, cách đảo Sinh Tồn (Trường Sa) khoảng 42 hải lý, về phía Tây Nam.
Tàu kH-99388.TS đang neo đậu trong âu tàu đảo Sinh Tồn Ảnh: Vũ Hưởng
Mặc dù thời tiết sóng gió cấp 4, cấp 5, có mưa giông cục bộ, nhưng sau 6 giờ tìm kiếm, đến 15 giờ ngày 26.6, tàu 739 đã tiếp cận được tàu cá đang lênh đênh trên biển.
Khảo sát sơ bộ ban đầu cho thấy tàu cá bị hỏng máy chính không thể khắc phục ngay, cán bộ chiến sĩ tàu 739 đã đã thăm hỏi động viên các ngư dân, hỗ trợ một số lương thực thực phẩm, nước ngọt và kéo tàu về âu tàu Sinh Tồn để khắc phục.
Cán bộ kỹ thuật hải quân khảo sát sửa chữa hỏng hóc cho tàu cá Ảnh: Vũ Hưởng
Hiện nay, cán bộ, nhân viên Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật âu tàu đảo Sinh Tồn đang tích cực kiểm tra và khắc phục hỏng hóc cho tàu cá trong thời gian sớm nhất.
Tàu cá KH-99388.TS có 12 lao động làm nghề lưới rút, do ông Trương Hoài Lưu (quê xã Cam Lợi, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng và đã đi biển đánh bắt thủy sản 15 được ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.