Tàu cá bị phá nước, 4 ngư dân cầu cứu

19/10/2017 18:40 GMT+7

Tàu cá BĐ 95116 TS (ở Bình Định) đang hoạt động tại vùng biển Quảng Ngãi - Đà Nẵng thì bị phá nước, có nguy cơ bị chìm; 4 ngư dân trên tàu cầu cứu các cơ quan chức năng.

Chiều 19.10, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định (thuộc Sở NN-PTNT) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng kêu gọi các phương tiện hỗ trợ tàu cá BĐ 95116 TS, đang có nguy cơ bị chìm tại vùng biển tọa độ 15 độ 47 phút vĩ độ Bắc – 113 độ 36 phút kinh độ Đông, cách Tây Nam đá Bông Bay (thuộc quần đảo Hoàng Sa) khoảng 75 hải lý.
Theo thông tin do Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng nhận được, tàu cá BĐ 95116 TS do ông Huỳnh Châu (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 ngư dân.
Khi tàu đang hành nghề câu cá ngừ đại dương tại vùng biển nói trên thì bị phá nước. Hiện các thuyền viên trên tàu đang nỗ lực bơm, tát nước ra ngoài khoang tàu nhằm cứu cho tàu khỏi bị chìm.
Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã chuyển thông tin trên tới các đơn vị Tìm kiếm Cứu nạn trong khu vực và địa phương, đồng thời phát thông báo tới các phương tiện hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.