Tàu hàng đâm chìm tàu cá rồi bỏ chạy

18/10/2017 14:51 GMT+7

Đang trên đường về bến sau khi đi tránh trú bão số 11, một tàu cá của ngư dân Thanh Hóa đã bị chiếc tàu chở hàng đâm chìm rồi bỏ chạy.

Sáng 18.10, ông Nguyễn Hải Năm, Phó chủ tịch UBND xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với Đồn biên phòng Đa Lộc, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa (đóng tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc) cùng các bên liên quan xử lý vụ đâm chìm tàu cá, đồng thời lên phương án trục vớt chiếc tàu bị chìm.
Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 17.10, tàu cá của anh Trần Văn Hoàn (38 tuổi, ngụ tại thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) trên đường đi tránh trú bão số 11 về bến thuyền Ngư Lộc, khi qua cửa Lạch Sung (huyện Hậu Lộc) bị một chiếc tàu vỏ sắt chở hàng (chưa rõ số hiệu tàu) tông trực diện.
Chiếc tàu hàng sau khi đâm tàu cá chìm đã bỏ chạy không quay lại cứu người Ảnh Phúc Ngư
Cú đâm mạnh khiến toàn bộ phần mũi tàu bị vỡ làm nước tràn vào tàu và nhanh chóng bị chìm, lúc này trên tàu có 2 ngư dân. Rất may, các ngư dân vội nhảy xuống nước và được tàu cá khác cứu vớt an toàn. Riêng tàu chở hàng sau khi gây tai nạn đã bỏ chạy, không quay lại cứu vớt người, mà đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Nhiều tàu cá đi cùng tàu của anh Hoàn liền đuổi theo để yêu cầu chiếc tàu chở hàng quay lại giải quyết vụ việc, nhưng không đuổi kịp.
Nhận được thông tin, Đồn biên phòng Đa Lộc đã cử lực lượng và phương tiện truy đuổi và cuối cùng đã yêu cầu được tàu chở hàng quay lại.
Cũng theo ông Năm, chiếc tàu cá của anh Hoàn trị giá khoảng hơn 1 tỉ đồng. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp giải quyết vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.