Tàu huấn luyện của Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa

04/09/2017 11:57 GMT+7

Sáng 4.9, tàu huấn luyện Badaro của Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã cập cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng).

Đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, UBND TP.Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức đón thủy thủ đoàn tàu Badaro.
Theo Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng, đây là chuyến thăm lần thứ 2 (lần thứ nhất vào năm 2016) của tàu Badaro đến Đà Nẵng, qua đó tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.
Chuyến thăm lần này của tàu Badaro càng có ý nghĩa hơn khi hai nước đang tiến tới dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (22.12.1992 - 22.12.2017).
Đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (trái) tặng hoa cho đại diện tàu Badaro ẢNH: HOÀNG SƠN
Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng (từ ngày 4 - 7.9), trung tá Kim Dong Jin, chỉ huy tàu, Trưởng phòng Phát triển nguồn nhân lực, Học viện Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, sẽ chào xã giao UBND TP.Đà Nẵng.
Tàu Badaro sẽ cùng với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luyện tập chung trên biển về tìm kiếm cứu nạn. Được biết, tàu Badaro là loại tàu huấn luyện, có trọng tải 4.292 tấn, chiều dài 121 m, mớn nước 6 m, rộng 16 m và cao 25 m. Trên tàu có 189 người, bao gồm 145 sĩ quan, 44 thủy thủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.