Tàu kiểm ngư tăng cường tuần tra bảo vệ ngư dân

04/03/2017 08:36 GMT+7

Phát hiện 3 tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Quảng Bình

Ngày 3.3, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 2 của Bộ NN-PTNT, ông Vũ Duyên Hải, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế (Tổng cục Thủy sản), cho biết ngay sau khi Trung Quốc ra thông báo về quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, Tổng cục Thủy sản đã chỉ đạo lực lượng kiểm ngư tăng cường kiểm tra, kiểm soát vùng biển thuộc chủ quyền của VN, tập trung nhiều tàu kiểm ngư và các lực lượng hỗ trợ khác ở vùng biển cấm đánh bắt cá do phía Trung Quốc đơn phương áp đặt để bảo vệ và sẵn sàng hỗ trợ ngư dân.
Theo ông Hải, phía Trung Quốc đơn phương thông báo quy chế cấm đánh bắt cá ở Biển Đông bắt đầu từ ngày 1.5 - 16.8, với phạm vi vùng biển từ 12 độ vĩ bắc đến vịnh Bắc bộ, thuộc chủ quyền của VN là hành động phi lý, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về luật Biển năm 1982. Tổng cục Thủy sản đã khuyến cáo ngư dân khi đánh bắt, khai thác hải sản theo tổ, đội, thường xuyên giữ liên lạc giữa các tàu thuyền và giữ liên lạc với lực lượng kiểm ngư để được hỗ trợ.
* Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện và đẩy đuổi 3 tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển VN. Theo đó, sáng 2.3, lực lượng của Hải đội 2 do trung tá Hoàng Xuân Long, Hải đội trưởng, chỉ huy phát hiện 3 chiếc tàu mang số hiệu Trung Quốc đang đánh bắt cá trái phép tại vị trí cách cửa Gianh khoảng 24 hải lý về phía đông - đông bắc, cách đường giới hạn phía tây vùng đánh cá chung khoảng 13 hải lý. Hai tàu tuần tra biên phòng của ta đã truy đuổi, vây bắt được 2 tàu Trung Quốc mang số hiệu Quỳnh Đam Ngư 16038 và 17062 cùng 9 ngư dân; 1 tàu còn lại tháo chạy. Lực lượng tuần tra đã lập biên bản vi phạm vùng biển, cảnh cáo và phóng thích, xua đuổi số tàu cá đó ra khỏi vùng biển VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.