Thái Lan xả gạo vì lo ngại gia tăng nguồn cung

12/06/2012 03:01 GMT+7

Chính phủ Thái Lan đang có kế hoạch xả gạo trong kho dự trữ gạo quốc gia vì lo ngại vụ mùa sắp tới ở trong nước và gạo từ Việt Nam sẽ làm gia tăng nguồn cung trên thị trường thế giới.

Lượng gạo dự kiến sẽ được xả từ 300.000 - 500.000 tấn chủ yếu thông qua các hợp đồng chính phủ. Theo giới chức của Bộ Thương mại Thái Lan, nước này đang thương lượng với chính phủ một số nước, trong đó có Indonesia và Bangladesh về hợp đồng bán gạo. Ngoài ra, Thái Lan cũng xả 100.000 tấn từ kho dự trữ cho thị trường trong nước. Hiện tại kho quốc gia của Thái Lan dự trữ một lượng thóc kỷ lục 15 triệu tấn, tương đương 9 triệu tấn gạo theo chính sách bảo hộ giá của chính phủ Thái Lan. Các chuyên gia dự báo giá gạo sẽ giảm trong thời gian tới. Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan loại 5% tấm khoảng 590 USD/tấn so với Việt Nam 420-430 USD/tấn.

Minh Quang
(Văn phòng BangKok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.