Thảm nạn sạt lở ở Quảng Nam: Thi thể nạn nhân Trà Leng bị vùi sâu dưới lớp đất đá

30/10/2020 07:38 GMT+7

Liên quan đến thảm nạn sạt lở ở Quảng Nam, hàng chục nhà dân ở xã Phước Lộc không có cả tấm bạt để che nắng mưa. Thậm chí cả mì tôm, muối... không còn để ăn.

Tường thuật trực tiếp
Thạm nạn sạt lở ở Quảng Nam: Tình hình còn khó khăn hơn cả thời chiến

Công nhân thủy điện Đăk Mi 2 kể chuyện thoát ra khỏi vùng cô lập

Sáng 30.10, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Nguyễn Văn Quảng, Phó chủ tịch UBND H.Phước Sơn, cùng lực lượng bộ đội, công an... tổ chức buổi họp phân tích, đánh giá tình hình để tiếp tục thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện.

Họp bàn công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn H.Phước Sơn (Quảng Nam)

Ảnh: Trác Rin

"Hàng chục nhà dân ở xã Phước Lộc bị sập, hiện tại không có cả tấm bạt để che nắng mưa. Thậm chí cả mì tôm, muối... không còn để ăn. Tình hình hiện còn khó khăn hơn cả thời chiến tranh", ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam nói.

Thảm nạn sạt lở: Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân vụ sạt lở ở Trà Leng

Ảnh: Huy Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.