Tháng 7 thông xe toàn bộ cầu Rạch Chiếc

23/05/2012 03:16 GMT+7

Thông tin trên được Khu quản lý giao thông đô thị (QLGTĐT) số 2 (Sở GTVT TP.HCM) công bố vào hôm qua 22.5. Theo kế hoạch, nhánh giữa sẽ được hợp long vào 7 giờ ngày 26.5 tới đây.

Xây dựng đường hầm hở 8 làn xe và 8 cầu vượt trên xa lộ Hà Nội

Xây dựng đường hầm hở 8 làn xe và 8 cầu vượt trên xa lộ Hà Nội
Phối cảnh đường hầm và hệ thống cầu vượt tại nút giao khu vực cổng chính của Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh do Khu quản lý giao thông đô thị số 2 cung cấp

Dự án xây dựng mới cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội sau khi hoàn thành nhánh giữa toàn bộ cầu có 10 làn xe. Cầu mới có tuổi thọ thiết kế 100 năm, với chiều dài gồm cả đường dẫn vào cầu là 736 m, bề rộng là 48 m, do Khu QLGTĐT số 2 làm chủ đầu tư. Đến nay công trình đã đạt khoảng 90% khối lượng thi công.

Cũng trong buổi họp báo, Khu QLGTĐT số 2 công bố thông tin về tiến độ thực hiện dự án xây dựng nút giao thông hoàn chỉnh tại vị trí cổng chính của ĐH Quốc gia TP.HCM. Dự án có tổng vốn đầu tư 252,9 tỉ đồng. Toàn bộ công trình có chiều dài 1.847,81 m, từ cổng khu du lịch Suối Tiên đến khu vực cây xăng Bình Thắng, nằm trên địa bàn Q.9, Q.Thủ Đức (TP.HCM) và TX.Dĩ An (Bình Dương). Dự án gồm xây dựng 1 đường hầm hở trên xa lộ Hà Nội dài 1.273,92 m, quy mô 8 làn xe; 2 cầu vượt qua hầm hở, mỗi cầu có 4 làn xe; 2 cầu vượt dành cho người đi bộ và 4 cầu vượt đường ống cấp nước. Ngoài ra, còn có 2 đường song hành dọc hai bên tuyến, mỗi đường gồm 3 làn xe.

Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.