Thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam

07/08/2017 09:08 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1118/QĐ-TTg về việc thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam (tên tiếng Anh là Vietnam Press Museum), trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam.

Bảo tàng có trụ sở tại phố Dương Đình Nghệ (P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), là bảo tàng chuyên ngành, nằm trong hệ thống bảo tàng quốc gia, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Thủ tướng giao Bảo tàng Báo chí Việt Nam thực hiện 2 nhiệm vụ chủ yếu. Thứ nhất: sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giới thiệu các di sản văn hóa phản ánh tiến trình hình thành và phát triển của nền báo chí Việt Nam. Thứ hai: nghiên cứu khoa học phục vụ việc bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa báo chí Việt Nam.
Trước đó, đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam được Chính phủ phê duyệt tháng 8.2014. Vào tháng 3 vừa qua, Bộ VH-TT-DL có công văn xác nhận Bảo tàng Báo chí Việt Nam đủ tiêu chuẩn thành lập theo luật định. Từ khi đề án được phê duyệt tới nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã sưu tầm, triển khai 6 cuộc phát động hiến tặng hiện vật cho bảo tàng tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều vùng trong cả nước. Ước tính sơ bộ, hiện bảo tàng có khoảng 14.000 tài liệu, hiện vật. Đó là các tư liệu quý gắn liền với các nhà báo, gia đình nhà báo như máy ảnh, máy quay, các bản in báo chí qua nhiều thời kỳ... Trên cơ sở các tư liệu, hiện vật nêu trên, 3 cuộc triển lãm báo chí cũng đã được thực hiện, gồm: triển lãm Nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh (tháng 5.2015, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam), Báo chí dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng (tháng 3.2016, tại Hội Báo toàn quốc 2016) và Báo chí VN - Một thế kỷ đề tài nữ, tác giả nữ (tháng 3.2017, tại Hội Báo toàn quốc 2017).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.