Thanh niên chặn đường ném đá xe buýt chạy tuyến Sài Gòn-Long An để...đỡ tức

20/09/2016 09:57 GMT+7

Sáng 20.9, nguồn tin từ Công an H.Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đã tập trung xác minh để làm rõ vụ hủy hoại tài sản xe buýt do một thanh niên gây ra.

Theo đó, qua 2 ngày lần theo dấu vết, chiều 19.9, trinh sát hình sự bắt được đối tượng tên Đặng Văn Bình (29 tuổi), ngụ ấp 3, xã Bình Đức, H.Bến Lức là “thủ phạm” trực tiếp ném đá vào xe buýt tuyến Thanh Vĩnh Đông-TP.Tân An (Long An) - Chợ Lớn (TP.HCM).
Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận lý do ném đá vào xe buýt là để… giải tỏa cơn tức giận. Bình khai, trước đó, khi đang chạy xe đi trên đường thì bị xe buýt này ép nhiều lần suýt té xuống đường.
“Hiện chúng tôi đang cho giám định thiệt hại tài sản. Nếu đủ yếu tố, Cơ quan CSĐT sẽ làm thủ tục khởi tố về hành vi gây thiệt hại này”, một điều tra viên cho biết.
Như Thanh Niên đã phản ánh, khoảng 17 giờ 20 ngày 17.9, xe buýt BS 62L-5653 chạy tuyến Thanh Vĩnh Đông - Chợ Lớn do tài xế Huỳnh Hữu Khuyên (39 tuổi) ngụ H.Châu Thành điều khiển lưu thông trên quốc lộ, đoạn qua xã Thạnh Đức, H.Bến Lức.
Lúc này, một thanh niên chạy mô tô bám theo xe buýt một đoạn đường dài rồi dùng đá ném nhiều lần làm hư hỏng kiếng xe buýt, trong đó có 1 hòn đá được ném trúng ngay vị trí trước mặt tài xế.
Nhận thấy đây là hành vi nguy hiểm, ngày 18.9, Ban an toàn giao thông tỉnh Long An đã đề nghị lực lượng chức năng H.Bến Lức điều tra làm rõ để xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.