Thầu xây dựng lừa đảo bán nhà đất TP.Đà Nẵng đấu giá

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/09/2020 18:11 GMT+7

Chiều 27.9, TAND TP. Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với bị cáo là thầu xây dựng vỡ nợ, giả chữ ký, con dấu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng để lừa đảo bán nhà công sản và đất ảo.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Dư (61 tuổi, ngụ 72 Thanh Hải, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt bị cáo Dư lãnh 16 năm tù. 
Theo cáo trạng, do làm thầu xây dựng thua lỗ, từ tháng 9.2016 đến tháng 9.2018, Dư bịa chuyện có thể chạy kết quả đấu giá nhà đất của UBND TP.Đà Nẵng, để lừa đảo.
Tháng 9.2016, bà L.V.H.N (52 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) hỏi Dư về các dự án UBND TP.Đà Nẵng bán đấu giá, Dư “nổ” sẽ lo cho bà N. trúng đấu giá đất tái định cư đường Nguyễn Khắc Viện – Nguyễn Đức Thuận (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) trong thời gian 6-7 tháng.
Sau 2 năm đưa tiền vẫn chưa có đất, bà N. giục thì Dư đưa cho bà N. quyết định 192 năm 2017 của UBND TP.Đà Nẵng công nhận Công ty CP Đầu tư N.N (bà N. làm Chủ tịch HĐQT) trúng quyền mua từ lô 1 đến lô 14 đường Nguyễn Khắc Viện (5.400 m2).
Trước đó, Dư viết tay quyết định này và đặt tiệm in ấn đánh máy, rồi Dư cắt chữ ký và con dấu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng từ văn bản thật, dán vào và photocopy ra quyết định giả.
Vào tháng 6.2017, Dư bịa chuyện UBND TP.Đà Nẵng bán nhà 352 Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê) và hứa chạy cho bà N. trúng đấu giá trong 1 năm.
Nhận tiền bà N., Dư làm giả quyết định 75 năm 2018, giả chữ ký và con dấu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, công nhận công ty bà N. trúng đấu giá nhà công sản nêu trên. Dư chiếm đoạt của bà N. tổng cộng 1,4 tỉ đồng.

“Độ” giấy mời công ty cũ để lừa

Ngoài ra, sau khi nghỉ việc tại Đội thi công Công ty CP Xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng (NDX), Dư nhờ Tổng giám đốc công ty này ký giấy mời nội dung “họp giải quyết công việc” để Dư xin nghỉ phép 1 ngày ở công ty mới, nhằm đối chiếu công nợ công trình Dư thi công cho NDX.
Dư viết thêm vào giấy mời này thành “họp giải quyết công việc mua đất”, rồi đưa cho ông L.Đ.T (52 tuổi, ngụ Q.Hải Châu). Dư nói được NDX bán 2 lô đất đường Nguyễn Hằng (Q.Cẩm Lệ) với giá gốc Nhà nước, muốn bán rẻ cho ông T. với giá 2,65 tỉ đồng, và chiếm đoạt của ông T. 400 triệu đồng tiền cọc.
Dư cũng dùng giấy mời này và thủ đoạn tương tự, lừa ông T.Q.S (52 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê), chiếm đoạt tiền cọc 150 triệu đồng. Tổng cộng, Dư lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân 1,95 tỉ đồng.
Ngoài các vụ lừa đảo trên, Dư còn vay mượn vợ chồng bà L.T.H.L (54 tuổi, ngụ P.Khuê Mỹ) 450 triệu đồng nhưng vỡ nợ công trình chưa trả.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.