Thêm 1 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, cả nước đã có 145 bệnh nhân phục hồi

13/04/2020 16:50 GMT+7

Bệnh nhân khỏi bệnh là bệnh nhân Covid-19 thứ 155 của Việt Nam được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Thông tin từ Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, cho biết hôm nay, 13.4, tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, là bệnh nhân 155 (nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

BN155 xuất viện, Việt Nam đã có 145 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, trở về Việt Nam trên chuyến bay VN0050 tại sân bay Cần Thơ ngày 22.3. Bệnh nhân nhập viện ngày 26.3 và tới 27.3 thì được công bố nhiễm bệnh Covid-19, là bệnh nhân thứ 155 của Việt Nam.
Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày từ 3 - 9.4. Hiện, bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, không đau ngực, đủ điều kiện để xuất viện. Bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
Như vậy, đến thời điểm này, tại Việt Nam đã có tổng cộng 145 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm 56%).

Bệnh nhân 155 được công bố khỏi bệnh

Ảnh Bộ Y tế

Hiện cả nước còn 116 bệnh nhân (44%) đang điều trị tại 14 cơ sở khám, chữa bệnh. Tới cuối giờ chiều qua, 12.4, cả nước có 25 bệnh nhân có kết quả âm tính từ 1 lần trở lên; 12 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần. Có 1 bệnh nhân phải sử dụng kỹ thuật tim phổ nhân tạo (ECMO) là bệnh nhân 91 (phi công người Anh), tình trạng nguy kịch. 2 bệnh nhân thở máy (bệnh nhân 19 và 188) và 5 bệnh nhân thở ô xy.
Tới thời điểm hiện tại, các ca bệnh xâm nhập là người từ nước ngoài trở về đang giảm dần. Hiện tại, chỉ còn ổ dịch tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) đang có nguy cơ tiếp tục lây lan ra cộng đồng. Trong sáng nay, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca bệnh mới là bệnh nhân 261 và 262, cả 2 đều là người dân tại thôn Hạ Lôi.
Đáng lưu ý, bệnh nhân số 262 là công nhân Công ty Samsung tại Bắc Ninh, đã tiếp xúc với rất nhiều người trước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.