Thêm 123 bệnh nhân Covid-19, TP.HCM 58 ca, Hà Nội có ca dương tính sau 30 ngày cách ly

Liên Châu
Liên Châu
26/06/2021 20:14 GMT+7

Tối nay, 26.6, Bộ Y tế thông báo 123 ca mắc Covid-19 mới, trong đó, 115 ca lây nhiễm trong nước, 58 ca tại TP.HCM. Hà Nội có ca dương tính SARS-CoV-2 sau 30 ngày cách ly.

Theo Bộ Y tế, từ 12 giờ đến 18 giờ hôm nay, ghi nhận 123 ca mắc mới, là các bệnh nhân 15153 - 15275 tại Việt Nam. Trong đó, 8 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Quảng Ninh 4 ca, Kiên Giang 2 ca, Tây Ninh 1 ca và Hà Nội 1 ca.
115 ca mắc do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TP.HCM 58 ca, Nghệ An 11 ca, Phú Yên 10 ca, Đồng Tháp 8 ca, Đà Nẵng 7 ca, Quảng Ngãi 6 ca, Bắc Giang 5 ca, Bình Dương 5 ca, Bình Thuận 2 ca, Hà Nội 2 ca và Bắc Ninh 1 ca. Trong đó, 108 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Bản tin Covid-19 ngày 26.6: Dốc toàn lực chặn đứng dịch bệnh “leo thang”

Cụ thể, trong 8 ca nhập cảnh, các bệnh nhân 15172 - 15174, 15217 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Ninh.
Ngày 22.6, các bệnh nhân từ Philippines nhập cảnh cảng Hòn Gai (Quảng Ninh) trên tàu HKT VENUS và được cách ly ngay. Hiện, các bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh.
2 bệnh nhân 15188 và 15189 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang. Ngày 24.6, các bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và được cách ly ngay. Hiện, các bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP.Hà Tiên (Kiên Giang).
Bệnh nhân 15195 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (nam, 34 tuổi, địa chỉ tại H.Ninh Hải,  Ninh Thuận). Ngày 24.6, bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và được cách ly ngay. Hiện, bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.Châu Thành (Tây Ninh).
Bệnh nhân 15216 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội. Ngày 26.5, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung đã chuyển cách ly tại nhà ở Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 26.6 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 27.6: Thêm 50 ca Covid-19, TP.HCM chiếm tới 40 ca

Trong số 115 ca ghi nhận trong nước, 11 bệnh nhân tại Nghệ An gồm 9 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly và 2 ca liên quan đến chợ đầu mối Vinh.
7 bệnh nhân tại Đà Nẵng gồm 4 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly và 3 ca trong khu vực đã được phong tỏa.
8 bệnh nhân tại Đồng Tháp là F1 của bệnh nhân 14437, đã được cách ly từ trước.
6 bệnh nhân tại Quảng Ngãi là F1 của bệnh nhân 14442, đã được cách ly từ trước.
10 bệnh nhân tại Phú Yên gồm 7 ca là các trường hợp liên quan bệnh nhân 13960 đã được cách ly và 3 ca đang điều tra dịch tễ.
Trong 5 bệnh nhân tại Bình Dương, 4 ca là F1 đã được cách ly từ trước, 1 ca liên quan đến Công ty TICO, TP.Thuận An.
2 bệnh nhân 15203 và 15204 ghi nhận tại Bình Thuận, là F1 của bệnh nhân 14252, đã được cách ly từ trước.
2 bệnh nhân 15205 và 15215 ghi nhận tại Hà Nội. Trong đó, 1 ca là F1 của bệnh nhân 15205 và 1 ca đang điều tra dịch tễ.
5 bệnh nhân tại Bắc Giang là F1 của bệnh nhân 13001, đã được cách ly từ trước.
Bệnh nhân 15209 tại Bắc Ninh liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, đã được cách ly từ trước.
58 bệnh nhân tại TP.HCM gồm44 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 10 ca liên quan đến Công ty Trung Sơn, 2 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền, 1 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ và 1 ca đang điều tra dịch tễ.
Hôm nay, thêm 188 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Trong ngày 26.6, Việt Nam ghi nhận thêm 175 ca mắc Covid-19. Trong đó, 11 ca nhập cảnh; 164 ca ghi nhận trong nước, số mắc cao nhất tại TP.HCM, với 58 ca mắc mới.

Phú Yên giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 15 phòng chống Covid-19


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.