Thêm 2 tàu hàng bị chìm, mắc cạn tại vịnh Quy Nhơn được giải cứu

28/12/2017 18:42 GMT+7

Đơn vị trục vớt huy động 1 tàu kéo, 2 sà lan, 1 xe cẩu cùng 30 công nhân đến vịnh Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn, Bình Định) để triển khai việc giải cứu tàu Hoa Mai 68 và Thanh Hải 18.

Ngày 28.12, Công ty TNHH MTV Hữu Tòng (ở Hà Tĩnh) tiếp tục triển khai công tác trục vớt tàu Hoa Mai 68 và Thanh Hải 18 tại vịnh Quy Nhơn.
Trước đó, sáng 4.11, bão số 12 đã làm cho tàu Hoa Mai 68 neo đậu tại phao số 0 thuộc vùng biển Quy Nhơn bị chìm, còn tàu Thanh Hải 18 bị sóng đánh dạt vào bờ, mắc cạn tại vùng biển Quy Hòa (P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn).
Từ ngày 24.12 đến nay, đơn vị trục vớt đã huy động 1 tàu kéo có công suất 1.000 CV, 2 sà lan với tải trọng 1500 tấn/chiếc, 1 xe cẩu 88 tấn cùng 30 công nhân đến vịnh Quy Nhơn để triển khai việc trục vớt 2 tàu hàng nói trên. Việc trục vớt tàu Hoa Mai 68 triển khai ban ngày, còn ban đêm sẽ lợi dụng thủy triều lên cao để tiến hành các công việc đưa tàu Thanh Hải 18 ra khỏi vị trí mắc cạn.
Với tàu Hoa Mai 68, đến sáng 28.12, đơn vị trục vớt đã tiến hành bốc được hơn 1.000 tấn quặng apatit nằm trong khoang tàu, còn lại gần 2.000 tấn quặng apatit vẫn đang được tiến hành trục vớt.
Dự kiến trong 5 ngày tới, đơn vị trục vớt sẽ hoàn thành việc bốc dỡ toàn bộ quặng apatit trong tàu để di chuyển vào bờ, đưa về bãi tập kết ở Khu Kinh tế Nhơn Hội chờ xử lý.
Trục vớt quặng apatit ra khỏi tàu Hoa Mai 68 ẢNH: DO CÔNG NHÂN TRỤC VỚT CUNG CẤP
“Sau khi trục vớt hết hàng hóa ra khỏi tàu, chúng tôi dùng 2 sà lan áp vào 2 bên mạn tàu Hoa Mai 68, cẩu một đầu tàu lên và tiến hành hút nước ra khỏi các khoang để tàu nổi dần lên. Nếu thời tiết thuận lợi thì khoảng 1 tuần nữa chúng tôi sẽ hoàn thành việc trục vớt tàu Hoa Mai 68”, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hữu Tòng, cho biết.
Những ngày qua, lực lượng trục vớt đã tiến hành đào cát, tạo luồng và đặt neo 10 tấn ở ngoài biển rồi dùng tời trọng tải 500 tấn để kéo tàu Thanh Hải 18 ra khỏi vị trí bị mắc cạn. Trong ngày 27.12, mũi tàu Thanh Hải 18 đã được kéo ra khỏi vị trí mắc cạn khoảng 100 m thì dây tời bị đứt.
“Tối 28.12, chúng tôi tiếp tục triển khai việc kéo tàu Thanh Hải ra khỏi vị trí mắc cạn.Thời tiết thuận lợi thì 2 ngày nữa, chúng tôi sẽ di dời tàu Thanh Hải 18 ra khỏi bờ biển Quy Hòa”, ông Hùng nói.
Kéo dây tời đưa tàu Thanh Hải 18 ra khỏi vị trí mắc cạn ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cũng cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này đã có văn bản yêu cầu chủ tàu Biển Bắc 16 phối hợp với Công ty TNHH Vận tải biển Cửu Long khẩn trương thực hiện trục vớt tàu Biển Bắc 16 theo phương án đã được Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn phê duyệt, đồng thời đề nghị Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn khẩn trương yêu cầu các chủ tàu tiến hành trục vớt ngay, không để kéo dài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.